Tài xế công nghệ tìm cách mưu sinh trong dịch
Một số tài xế tâm sự với tôi, cuốc xe giảm, họ tăng cường giao hàng, đi chợ thay khách hàng, vừa giúp mọi người cũng tạo kế sinh nhai.
Làm việc tại TP HCM, tôi thường di chuyển và dùng các ứng dụng đặt xe công nghệ. Nhưng cuộc trò chuyện với tài xế Be khiến tôi có nhiều suy nghĩ, khi nghe họ kể về cách mưu sinh trong dịch Covid-19.
Thời dịch, mọi người hạn chế ra đường nên số cuốc xe của tài xế công nghệ giảm hẳn. Thay thế cho các cuốc xe hai bánh, người dùng chọn Be để giao hàng, đi chợ hộ, nên tài xế vẫn có việc để làm. Tính năng giao hàng được đa số là nhân viên văn phòng như tôi sử dụng, để gửi hồ sơ, tài liệu. Tiếp đến là các chủ shop online nhỏ gửi hàng hóa cho khách. Tài xế nói hiện nay phí ship tại TP HCM đang ưu đãi vẫn có một số người sử dụng.
Còn các hộ gia đình thì chọn Be để mua đồ ở chợ. Việc sử dụng tính năng đi chợ hộ giúp tài xế có thêm cuốc xe, bà con tiểu thương bớt nỗi lo vắng khách. Họ chọn đi chợ hộ để tránh phải tập trung những nơi đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao. Tôi hỏi anh tài xế, chạy xe như vậy có sợ sẽ mắc bệnh không khi phải tiếp xúc nhiều người, di chuyển nhiều nơi. Anh bảo, có sợ nhưng cũng phần nào yên tâm khi có các biện pháp tự bảo vệ mình như luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, khai báo y tế đầy đủ, hạn chế tiếp xúc bằng cách thanh toán online...
"Tài xế giao hàng như cái tay, cái chân của người ta vậy. Nếu không đi thì không có ai giao hàng, mua đồ dùm mọi người. Nên cẩn thận bảo vệ bản thân cũng là bảo vệ cho cộng đồng", anh nói.
Thay vì chở khách, các tài xế được đặt giao hàng, đi chợ.
Anh tâm sự thêm, dù cuộc sống tài xế có bị ảnh hưởng, nhưng vẫn chưa phải là khó khăn nhất vì trong dịch, ai cũng như ai, mình nên cứ cố gắng một chút cũng rồi sẽ ổn. Anh kể, thời gian rảnh sẽ tham gia các chiến dịch giải cứu nông sản hoặc chở những trang thiết bị đến khu vực cần thiết.
Một tài xế khác tâm sự rằng, từ đầu dịch đến nay, mỗi tháng thu nhập của anh giảm hẳn, chỉ còn hơn hai triệu đồng. Trong khi phải chi trả đủ chi phí như tiền nhà, ăn uống... May mắn, Be có chính sách hỗ trợ tài xế thân thiết, nên anh nhận được ba triệu đồng. Có thêm kinh phí để xoay xở, tài xế nào cũng vui mừng. Chưa kể, vẫn còn có việc để làm tức là không mất điểm tựa tài chính.
Một tài xế Be tình nguyện tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm đến nơi cần thiết
Giữa những câu chuyện về vất vả tìm kế sinh nhai mùa dịch, anh chia sẻ tin vui với tôi là công ty đã đăng ký tiêm vaccine cho tài xế Be và sẽ có khoản hỗ trợ nếu có liên quan đến ca nhiễm. Đây là một trong những động lực để họ tiếp tục làm người trung gian, đưa hàng hóa thiết yếu đến với mọi người trong mùa dịch.
Thảo Trang