Trên trang cá nhân, nghệ sĩ tiết lộ nửa đầu năm nay, ông hoàn thành ghi hình hai phim, trong đó có Chạy nhảy. Vương Đức Thuận vui mừng vì được đóng cụ già đam mê vận động - giống với ông trong đời thường. Ngoài đời, ông tận hưởng niềm vui khi rèn thể lực ở phòng gym. Bất kể thời tiết thế nào, Vương Đức Thuận đều luyện tập.
Vương Đức Thuận trong đời thường. Video: Weibo/Wang Deshun
Hồi đầu năm, diễn viên mắc Covid-19, từng không thể ra khỏi nhà. Sau khi bình phục, ông rèn thể lực trở lại, tăng thời gian từ từ. Đến nay ông lấy lại phong độ, duy trì tập ba tiếng mỗi ngày.
Nghệ sĩ cho biết ở tuổi gần 90, ông không còn nhanh nhẹn như trước, vì thế không tập luyện nặng. Ông chú trọng tính bền bỉ và kiên trì. Ngoài tập gym, khi có thời gian, Vương Đức Thuận đi bơi, trượt băng, đạp xe ra ngoại ô.

Vương Đức Thuận ở tuổi 87. Ảnh: Weibo/Wang Deshun
Diễn viên đều đặn đóng vai phụ ở các phim truyền hình, thường di chuyển bằng máy bay tới các trường quay ở Trung Quốc. Ông từng cho biết ghét nhàn rỗi, bứt rứt trong người nếu không được làm việc.
Từng có khán giả hỏi Vương Đức Thuận: "Cụ ngoài 80, ở nhà vui vầy bên con cháu, nằm trên cát tắm nắng, tận hưởng cuộc sống nhẹ nhõm không tốt sao?", ông đáp: "Đó cũng là lựa chọn hay, một cách sống thoải mái. Nhưng tôi vốn ngồi một chỗ không yên. Dù người khác nói gì, tôi vẫn có ước mơ cần thực hiện, muốn theo đuổi niềm vui riêng".
Vương Đức Thuận ở tuổi bát tuần. Video: Weibo/Wang Deshun
Nghệ sĩ sinh ra trong gia đình nghèo, không được học đến nơi đến chốn. Năm 24 tuổi, khi làm ở đoàn kịch nói tỉnh Liêu Ninh, ông học bổ túc văn hóa buổi tối. Năm 50 tuổi, tài tử tới Bắc Kinh sống, theo đuổi nghề diễn. Ông góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình như Trở về tuổi 20, Kiếm vũ, Điều nàng muốn (What Women Want), Thiên kim nữ tặc, Thiếu niên Trương Tam Phong, Vua Kungfu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký 2019 (vai Trương Tam Phong)...
Vương Đức Thuận đóng cao thủ Trương Tam Phong trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký". Nhân vật xuất hiện từ giây 44. Video: QQ
Như Anh