Lãnh đạo Rostec cho biết Nga không điều T-14 Armata tham chiến tại Ukraine do giá thành cao, dù xe tăng này có nhiều tính năng vượt trội.
Quân đội Nga đã triển khai xe tăng tối tân T-14 Armata nã pháo vào vị trí của Ukraine, nhưng chưa tham gia các đợt xung kích, theo RIA Novosti.
Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể cho siêu tăng T-14 tham gia chiến dịch tại Ukraine, song chưa rõ chúng đã được triển khai hay chưa.
Mỹ đang phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực AbramsX trang bị tháp pháo điều khiển từ xa và hệ thống nạp đạn tự động tương tự xe tăng Nga.
Trí tuệ nhân tạo của T-14 Armata có thể phát hiện các mục tiêu tiêu biểu trên chiến trường, nhưng quyết định khai hỏa vẫn do trưởng xe đưa ra.
Hãng Uralvagonzavod thông báo đã thử nghiệm xe tăng chủ lực T-14 ở chế độ không người lái trong chương trình phát triển phương tiện chiến đấu robot.
Tập đoàn Uralvagonzavod tuyên bố đủ khả năng phát triển siêu tăng T-14 Armata mang pháo cỡ nòng 152 mm, vượt xa các mẫu pháo phương Tây.
Tăng Abrams được nâng cấp lên phiên bản M1A2 SEP v4 với những công nghệ mới nhất để bảo đảm khả năng cạnh tranh với T-14 Armata.
100 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata sẽ được sản xuất trước năm 2020, ít hơn nhiều so với 2.300 chiếc dự tính trước đó.
T-14 là xe tăng hiện đại nhất thế giới, ứng dụng nhiều công nghệ nhằm tối đa hóa khả năng tấn công, phòng thủ và thông tin liên lạc.
T-14 Armata là xe tăng chủ lực thế hệ ba duy nhất trên thế giới, được ứng dụng công nghệ vượt trội so với các đối thủ phương Tây.
Tập đoàn Uralvagonzavod có thể trang bị pháo 152 mm bắn đạn hạt nhân chiến thuật cho tăng chủ lực thế hệ ba T-14 Armata của Nga.
Hệ thống phòng thủ chủ động trên xe T-14 Armata đánh chặn thành công đạn xuyên giáp lõi urani nghèo, hứa hẹn bước đột phá trong chiến tranh cơ giới.