Độc giả gửi câu hỏi tại đây
Đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh lý hệ thần kinh nguy hiểm và phổ biến nhất hiện nay đặc trưng bởi hiện tượng máu lên não bị gián đoạn đột ngột với hai dạng chính là nhồi máu não (tắc mạch) và xuất huyết não (vỡ mạch).
Đột quỵ có thể thay đổi mức độ nghiêm trọng, từ cơn yếu do thiếu máu não thoáng qua hay có cảm giác kiến bò trong chi, cho tới liệt sâu, hôn mê và tử vong. Đột quỵ não thường xảy ra “bất ngờ” và là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 3 trên thế giới, sau bệnh tim mạch và ung thư.
Theo thống kê của Hội Đột quỵ Mỹ, cứ mỗi 45 giây trôi qua, trên thế giới có ít nhất một người bị đột quỵ. Và cứ 3 phút trôi qua, thế giới lại có một người tử vong do đột quỵ.
Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 200.000 người bị đột quỵ, khoảng 50% trong số đó tử vong. Số bệnh nhân bị đột quỵ không ngừng gia tăng. Nếu năm 2005, Bệnh viện Nhân Dân 115 (TP HCM) tiếp nhận 1.210 bệnh nhân đột quỵ thì năm 2013 con số này đã là 7.923 bệnh nhân. Tại khoa Thần kinh Bệnh viện Chợ Rẫy, cứ 650 người nhập viện thì có 400 người bị đột quỵ.
Không chỉ gây tử vong cao, đột quỵ còn để lại những di chứng nặng nề. Có đến 90% bệnh nhân đột quỵ sống sót mắc các di chứng về vận động, liệt nửa người, suy giảm trí nhớ...
Bên cạnh đó, họ còn phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ tái phát. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ tái phát đột quỵ chiếm khoảng 25 - 40% tổng số bệnh nhân sau đột quỵ, nhất là trong năm đầu tiên sau đột quỵ. Nguy hiểm hơn, đột quỵ tái phát thường có tỷ lệ tử vong, tàn tật và chi phí điều trị cao hơn rất nhiều so với lần đầu.
Nếu như trước đây, đột quỵ thường gặp ở những người tuổi từ 50 trở lên thì hiện nay, bệnh ngày càng trẻ hóa. Theo thống kê tại các bệnh viện, tỷ lệ đột quỵ ở người trẻ tuổi đang có xu hướng tăng lên, trung bình khoảng 2% mỗi năm, trong đó số lượng nam giới cao gấp bốn lần nữ giới. Chính vì thực tế không ngừng gia tăng của chứng đột quỵ mà nhiều chuyên gia y tế nhận định đây chính là sát thủ thầm lặng. Một trong những nguyên nhân là do lối sống lười vận động, lạm dụng rượu bia, hút nhiều thuốc lá…
Vậy, dấu hiệu nhận biết bệnh đột quỵ não là gì? cách phòng ngừa và điều trị ra sao? làm thế nào để phát hiện và cấp cứu kịp thời, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh... tất cả những thắc mắc của độc giả sẽ được các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đột quỵ, nội thần kinh, phục hồi chức năng... tư vấn, giải đáp trên VnExpress từ ngày 19/3 đến 26/3 và và buổi tư vấn Truyền hình trực tuyến (Live Streaming) vào lúc 10h sáng ngày 27/3.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Anh Nhị hiện giữ chức Chủ tịch Hội Thần kinh học TP HCM. Ngoài ra, ông còn đảm nhận vai trò Trưởng bộ môn Thần kinh Đại học Y dược TP HCM; Phó chủ tịch Hội Thần kinh Việt Nam; Phó chủ tịch Hội Động kinh Việt Nam.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Anh Nhị |
Ông nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Nội khoa Thần kinh năm 1997 và chức danh Phó Giáo sư năm 2001. Bên cạnh 34 năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện, bác sĩ Vũ Anh Nhị đặc biệt dành nhiều thời gian cho nghiên cứu. Tính riêng từ năm 2001 tới nay, ông đã tham gia 56 đề tài được đăng trên các tạp chí y học uy tín; gần 30 công trình khoa học. Hơn 10 cuốn sách chuyên khảo về chuyên ngành thần kinh học đều do ông chấp bút. Hầu hết các sách này đều tập trung vào chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân tai biến mạch máu não, sa sút trí tuệ, nhiễm trùng thần kinh, thần kinh cơ, nhược cơ hoặc động kinh.
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Liệu hiện giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa Thần kinh, bệnh viện Bạch Mai.
Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Liệu. |
Trong suốt 28 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Nguyễn Văn Liệu cùng đồng nghiệp đã chữa trị cho hàng nghìn bệnh nhân tới thăm khám. 5 năm trở lại đây, ông dành nhiều thời gian nghiên cứu các bệnh lý liên quan đến tủy sống và thần kinh ngoại biên; động kinh; mạch máu não; các bệnh về sa sút trí tuệ, Parkinson, Wilson; các chứng đau thần kinh, nhức đầu, chóng mặt; sử dụng Botiliumtoxin trong điều trị một số bệnh lý thần kinh.
Hiện nay, Phó giáo sư Nguyễn Văn Liệu còn tham gia giảng dạy và đảm nhận chức vị Phó chủ nhiệm bộ môn Thần kinh tại Đại học Y Hà Nội. Hơn 30 bài báo và 8 tài liệu sau đại học của ông đã được xuất bản. Ông đã hướng dẫn thành công cho nhiều luận văn Thạc sĩ và luận án Tiến sĩ cho các thế hệ thầy thuốc sau này.
BS CKII Nguyễn Đăng Khoa. |
BS CKII Nguyễn Đăng Khoa tốt nghiệp trường Đại Học Y Dược TP HCM năm 1985 chuyên ngành bác sĩ đa khoa năm 1985 – và đã công tác tại Bệnh Viện Chợ Rẫy 28 năm. Hiện ông là Trưởng Khoa Vật Lý Trị Liệu Phục hồi chức năng tại Bệnh viện.
BS Nguyễn Đăng Khoa đã tham gia rất nhiều khóa đào tạo chuyên sâu về y khoa, phục hồi chức năng tại Nhật, Hàn Quốc, Nga và Australia. Đồng thời có nhiều bài báo đăng tải Nghiên cứu về Vật Lý Tri Liệu - Phục Hồi Chức Năng cho người sau tai nạn và tai biến mạch máu não.
BS Khoa hiện cũng là thành viên Ban chấp hành hội Phục hồi Chức năng Việt Nam và Phục hồi Chức năng TP HCM; Thành viên trong ban biên soạn thảo các phác đồ Phục hồi Chức năng của Bộ Y tế.
GS.TS Nguyễn Văn Thông hiện là Chủ tịch hội phòng chống đột quỵ Miền Bắc, Chủ nhiệm bộ môn thần kinh BV TƯ Quân đội 108, nguyên Giám đốc trung tâm đột quỵ Bệnh viện quân y 108. Ông tốt nghiệp học viện Quân y năm 1975. Quãng thời gian 11 năm (từ 1987 đến năm 1998), ông không ngừng học tập và nghiên cứu với các khóa ngắn và dài hạn tại Philipine và Mỹ.
GS.TS Nguyễn Văn Thông. |
Tháng 11/2010, ông được đề cử là thành viên ban biên tập Đột quỵ thế giới tại Việt Nam, đồng thời tham gia giảng dạy các lớp học chuyên khoa sau đại học, đào tạo tiến sỹ.
Ngoài ra, GS.TS Thông còn là tác giả nhiều đầu sách chuyên ngành và có nhiều công trình khoa học ở Việt.
Hồng Anh