Tuần tư vấn Đau tức ngực & Các bệnh tim mạch
Chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh giải đáp thắc mắc về bệnh tim mạch cùng nhiều bệnh lý khác mà độc giả quan tâm.
Tôi 51 tuổi ở TPHCM, hơn 4 tháng nay tôi xuất hiện triệu chứng ho, ban đầu là ho khan sau đó là ho có đờm. Tôi đi khám thì được chẩn đoán là viêm phế quản, nhưng gần đây ngày nào tôi cũng bị ho, nhất là khoảng 8-10h tối, nhiều lúc kèm theo tức ngực, thở khò khè và đôi khi có tiếng cò cừ nữa. Tôi đi khám lại thì họ báo là bị hen. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi với triệu chứng này tôi bị viêm phế quản hay hen vậy ạ? Tôi nên điều trị theo hướng nào? Cảm ơn bác sĩ.
Chào chị! Với các triệu chứng chị gửi cho chương trình: ho, khò khè, tức ngực, cò cử kéo dài hơn 4 tháng nay thì có thể chị bị hen phế quản hay còn gọi là hen suyễn. Hen là bệnh viêm mạn tính đường thở, với sự tham gia của nhiều tế bào viêm và chất trung gian gây viêm, làm tăng phản ứng quá mức đường thở, co thắt và tắc nghẽn đường thở, xuất hiện các triệu chứng hô hấp như ho, khò khè, nặng ngực và khó thở tái phát, nặng hơn về đêm, biến đổi theo mùa, xuất hiện hoặc nặng lên khi tiếp xúc yếu tố nguy cơ hoặc thay đổi thời tiết, có thể hồi phục tự nhiên hoặc do dùng thuốc.
Để chẩn đoán chính xác bệnh, chị hãy đến các cơ sở y tế như BVĐK Tâm Anh hoặc các bệnh viện có chuyên khoa hô hấp... để được khám và tư vấn cụ thể. Tại đây các bác sĩ sẽ khai thác kỹ các triệu chứng của bệnh, chụp X-quang phổi, đo chức năng thông khí và làm test hồi phục phế quản. Nếu được chẩn đoán xác định hen phế quản thì chị sẽ được các bác sĩ lên phác đồ điều trị phù hợp với thể trạng. Về điều trị hen, chị cần duy trì thuốc kiểm soát triệu chứng hằng ngày, dùng thuốc cắt cơn khi khó thở. Ngoài ra cần tránh tiếp xúc với yếu tố nguy cơ như khói bụi, thuốc lá, các chất gây khởi phát cơn khó thở (gọi là dị nguyên)... Điều quan trọng là chị cần tuân thủ tốt điều trị, tái khám định kỳ và nếu có gì bất thường cần liên lạc ngay với bác sĩ.
Chúc chị sớm khỏi bệnh!