Tuần tư vấn Đau tức ngực & Các bệnh tim mạch
Chuyên gia Hệ thống BVĐK Tâm Anh giải đáp thắc mắc về bệnh tim mạch cùng nhiều bệnh lý khác mà độc giả quan tâm.
Chào bác sĩ. Cháu nhà em được 20 ngày tuổi. Đi khám và siêu âm ở BV nhi TW, bác sĩ kết luận cháu bị: TLT quanh màng lan dưới van chủ đk 7,1-5,0mm, shunt PGmax 10mmHg, có conus dưới hai van động mạch, ko hẹp đường ra các thất. TLN lỗ thứ phát đk 3,1mm shunt T-P.
Bác sĩ cho hỏi trường hợp của cháu liệu có tự vá được ko (khoảng bao nhiêu %) ah. Nếu phải phẩu thuật thì khi nào (mấy tuổi) có thể phẩu thuật. Quá trình chăm sóc, theo dỏi cần lưu ý điều gì ah. Cảm ơn bác sĩ
Chào em,
Theo thông tin em cung cấp thì con em được chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh là: thông liên thất và thông liên nhĩ, trong đó lỗ thông liên thất phần quanh màng là tổn thương quan trọng nhất, lỗ thông tương đối rộng nên khả năng tự vá được lỗ thông là rất thấp (tuy nhiên để đánh giá chính xác hơn thì cần biết thêm các thông tin như có tổ chức phình vách màng hay không và kiểu hình thái của lỗ thông), còn với lỗ thông liên nhĩ thứ phát nếu ở vị trí lỗ bầu dục thì cũng có thể sẽ tự đóng, tuy nhiên điều này còn phụ thuộc vào tiến triển của lỗ thông liên thất, nên cần được theo dõi sát sao.
Về điều trị cho trường hợp của bé thì bao gồm: điều trị nội khoa (dùng thuốc) nhằm giảm thiểu biến chứng viêm phổi suy tim ứ huyết và duy trì tăng trưởng bình thường của trẻ. Chỉ định phẫu thuật hay can thiệp đặt ra tùy thuộc theo lâm sàng và tuổi của trẻ: phẫu thuật sẽ sớm tiến hành trong 6 tháng đầu nếu suy tim ứ huyết không khống chế được, bội nhiễm phổi tái phát và không tăng trưởng. Phẫu thuật trong vòng 1 - 2 năm đầu các ca TLT lỗ lớn có thể khống chế được suy tim, nhưng áp lực động mạch phổi còn cao. Còn đối với trẻ lớn hơn cần xét xem lưu lượng phổi có còn tăng nhiều hay không (QP/QS > 1,5-2).
Về quy trình chăm sóc và theo dõi bé, em cần lưu ý một số điểm như:
- Về chế độ ăn, em nên cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, đầu để cao khi cho bú. Nếu trẻ có biểu hiện mệt, gắng sức trong khi bú, thì nên chia bữa nhỏ nhưng tăng số bữa ăn. Đầu tiên, cho bé ăn mỗi 2 giờ và khi đó em có thể phải đánh thức bé dậy vào ban đêm vài lần để cho ăn cho đến khi bé có thể ăn được lượng sữa lớn và thưa lần hơn. Nếu con em bú bình thì nên tìm loại vú giả mềm hơn hoặc có các lỗ rộng hơn để sữa có thể chảy dễ dàng hơn.
- Về chăm sóc đường hô hấp: tránh cho trẻ tiếp xúc nguồn bệnh, hạn chế trẻ tiếp xúc với nhiều người lạ, giữ ấm trẻ khi trời lạnh, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh Covid-19 này, em và người thân cần thực hiện 5K và tiêm phòng vaccine đầy đủ.
Ngoài ra, trẻ cần được khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ đơn thuốc nếu có là rất quan trọng với trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Hơn nữa, trẻ còn cần được tiêm chủng đầy đủ thậm chí tiêm chủng bổ sung để tránh mắc các bệnh phổ biến như tiêm phòng cúm. Chúc cháu khỏe mạnh! Thân mến!