Trẻ em, thậm chí là trẻ sơ sinh cũng có thể bị viêm âm đạo. Trong quá trình chuyển dạ, trẻ sơ sinh rất dễ tiếp xúc với nấm khi bé chui ra khỏi bụng mẹ. Hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển hoàn thiện vì thế bé rất dễ bị viêm nhiễm. Ngoài ra, trẻ có thể bị viêm nhiễm khi mặc tã thường xuyên mà không vệ sinh sạch sẽ, thay tã. Sự thay đổi hormone cũng làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, đó là lý do tại sao trẻ gái có nguy cơ bị viêm âm đạo do nấm khi đến tuổi dậy thì.
Câu 4. Bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm gì để xác định tác nhân gây viêm âm đạo?
B: Chứng nghiệm Sniff (Whiff test): nhỏ một giọt KOH 10% vào dịch khí hư
D: Tất cả những xét nghiệm trên
Hà An