Ung thư nội mạc tử cung là phổ biến nhất trong các loại ung thư tử cung. |
Ung thư tử cung là loại ung thư đường sinh dục nữ rất phổ biến. Trong đó thường gặp nhất là ung thư nội mạc tử cung. Ít gặp hơn là ung thư trong lớp cơ (sacôm). Nếu được phát hiện và điều trị sớm, tỷ lệ chữa khỏi lên đến hơn 90%.
Theo thống kê của Hiệp hội Ung thư Singapore, hầu hết ung thư tử cung xảy ra ở phụ nữ từ 50 đến 70 tuổi. Nữ giới bị béo phì, có kinh nguyệt sớm (chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên) và mãn kinh muộn hoặc những người đang điều trị thay thế hormone sinh dục nữ có nguy cơ mắc cao hơn.
Bác sĩ See Hui Ti khuyên phụ nữ có một số hoặc tất cả yếu tố nguy cơ nên chú ý hơn về dấu hiệu chảy máu bất thường ở bộ phận sinh dục. Nếu có dấu hiệu, nên đến gặp bác sĩ chuyên về ung thư phụ khoa để được tư vấn.
Để phát hiện sớm ung thư tử cung, điều quan trọng là kiểm tra sức khỏe thường xuyên bao gồm cả khám phụ khoa. 75% bệnh nhân được chẩn đoán mắc ung thư ở giai đoạn 1. Bệnh nhân có thể được phẫu thuật và hóa trị, xạ trị bổ trợ. Sau 5 năm điều trị, 85% đến 90% bệnh nhân không có dấu hiệu tái phát ung thư.
Hiện nay không có cách nào đơn giản để tầm soát ung thư tử cung, do vậy bác sĩ See nhấn mạnh chìa khóa để phát hiện bệnh ở giai đoạn đầu là tìm ra các triệu chứng như chảy máu bất thường và không định kỳ, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh. "Bạn có thể giảm nguy cơ ung thư nội mạc tử cung bằng cách giữ cân nặng và chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) lý tưởng. Tập thể dục thường xuyên và có chế độ ăn uống ít chất béo", bác sĩ nói.
>> Xem tiếp
Ung thư cổ tử cung