21h30 tối chủ nhật, kết thúc lớp tiếng Anh giao tiếp online miễn phí cho khoảng 60 học viên, thầy Minh Giải tranh thủ viết bài phát biểu cho lễ tốt nghiệp đại học sắp tới. Với điểm trung bình 3.58/4, sư thầy là thủ khoa tốt nghiệp hệ đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh khu vực Huế của Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin, Đại học Huế.
"Tôi vui vì mục tiêu đề ra đã làm được. Quan trọng là tôi có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm và động lực để cố gắng với việc học ngôn ngữ mỗi ngày", sư thầy nói.
Cô Nguyễn Thị Phương Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp Ngôn ngữ Anh Huế 6, cho biết sư thầy là sinh viên tiêu biểu, được chọn phát biểu song ngữ trong lễ tốt nghiệp vào cuối tháng 3.
"Đạt được số điểm này rất khó. Sư Minh Giải nắm chắc kiến thức, luôn chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập", cô Nhung chia sẻ.

Thầy Minh Giải trong một buổi dạy online môn Văn ôn thi tốt nghiệ,p năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Thầy Minh Giải tên thế tục là Nguyễn Trung Kiên, 34 tuổi, tốt nghiệp cử nhân Luật và Ngôn ngữ Anh năm 2014. Năm 2018, Trung Kiên phát nguyện xuất gia và tu tập tại chùa Huyền Không, được đặt pháp danh là Minh Giải.
Vừa học tập Phật pháp tại chùa, sư Minh Giải vừa học thạc sĩ Quản lý Văn hóa, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Năm 2023, sư thầy trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ chuyên ngành Dân tộc học và học thêm cử nhân Ngôn ngữ Anh tại đây.
Năm ngoái, thầy có chứng chỉ về kỹ năng và phương pháp giảng dạy tiếng Anh (TESOL), nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học - cao đẳng, biên - phiên dịch cơ bản. Sư cũng học online ngành Phật học tại Học viện Phật giáo Quốc tế Sri Lanka.
Sư thầy Minh Giải giới thiệu về bản thân bằng tiếng Anh. Video: Nhân vật cung cấp
Muốn lan tỏa những kiến thức học được và giúp đỡ cộng đồng, cách đây hơn một năm, sư Minh Giải mở lớp Anh văn Phật pháp, phát âm tiếng Anh cơ bản, giao tiếp qua Zoom vào ba ngày cuối tuần cho gần 170 người. Thầy cũng có lớp tiếng Phạn miễn phí cho một số tăng ni các trường Phật học trong nước và phật tử. Thời gian còn lại, sư tu hành, viết luận án, học chương trình online ở Sri Lanka...
"Tôi thích câu nói của John Cotton Dana, nhà văn hóa lớn của Mỹ, rằng 'người dám dạy phải là người không bao giờ ngừng học'. Tôi tích lũy kiến thức đến khi đủ tự tin mới dạy", nhà sư chia sẻ.
Tháng sau, thầy sẽ mở lớp ôn tiếng Anh cho học sinh thi tốt nghiệp THPT vào ba buổi trong tuần. Để chuẩn bị bài giảng, sư Minh Giải nghiên cứu chương trình giáo dục phổ thông mới và cấu trúc đề thi. Để lớp học nề nếp, có hiệu quả, thầy lưu ý học viên không nghỉ quá hai buổi.
Cách đây 5 năm, thầy Minh Giải từng mở lớp ôn Văn cho tu sĩ, học sinh khó khăn. Thầy cho hay là cựu học sinh trường THPT chuyên Hạ Long, Quảng Ninh, từng 12 năm dạy Văn ở các trung tâm ôn thi đại học, gia sư ở Hà Nội.
Năm ngoái, thầy Minh Giải kết hợp cùng các phật tử là giáo viên, dạy thêm môn Sử và Địa. Đến nay, thầy đã hỗ trợ được khoảng 200 học viên, nhiều em đỗ đại học, với điểm các môn từ 7,5 trở lên.

Lớp tiếng Anh giao tiếp miễn phí tối thứ 7 hàng tuần, với gần 80 học viên tham gia, do thầy Minh Giải đứng lớp. Ảnh chụp màn hình
Học lớp ôn Văn năm 2023, Nguyễn Quốc Anh ở Hà Nam được 9,5 điểm, trúng tuyển khoa Ngữ văn, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nam sinh cho biết các bài giảng của thầy Minh Giải lôi cuốn khi vừa bám sát nội dung ôn tập, vừa mở rộng vấn đề.
"Mặc dù bắt đầu lúc 5h sáng, học sinh khắp nơi vẫn vào học nghiêm túc. Thầy tận tình chữa bài, hướng dẫn cụ thể cách mở bài, lấy dẫn chứng hay viết dài hơn", Quốc Anh kể.
Đại đức Thiện Duyên ở chùa Huyền Không cho hay sư Minh Giải có năng khiếu, tâm huyết và sự kiên trì. Nhà chùa ủng hộ, tạo điều kiện để sư học tập và dạy online.
"Ai cũng nể sư ấy. Mong rằng sư Minh Giải sẽ là tấm gương cho mọi người", Đại đức nói.
Thầy Minh Giải nói dù bận rộn nhưng không cảm thấy căng thẳng. Thầy sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để sắp xếp thời gian biểu theo tuần và nhắc việc trên máy tính.
Một ngày của sư bắt đầu lúc 3h30. Thầy luyện tiếng Anh từ 5 đến 6h, chia 30 phút đầu nghe các chương trình như TED Talks, National Geographic..., thời gian còn lại sẽ nói theo để bắt chước cách phát âm. Thầy cũng học 1:1 cùng giáo viên nước ngoài và Việt Nam.
Năm nay, thầy đặt mục tiêu hoàn thành chương trình tiến sĩ và có thể sẽ theo một khóa online thạc sĩ Phật học ở Sri Lanka vào năm sau.
"Tôi tâm huyết với giáo dục, thấy vui khi truyền động lực cho học viên. Nhiều bạn đỗ đại học quay lại hỗ trợ thầy trong các lớp ôn thi", sư thầy chia sẻ.
Bình Minh