Cuộc thi Ảnh-Video do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với VnExpress
tổ chức từ ngày 10/8/2015 đến ngày 12h00 ngày 21/9/2015.
 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Báo VnExpress tổ chức cuộc thi ảnh - video Dưới bóng cờ Tổ quốc  nhằm khơi dậy tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.

Tác phẩm dự thi gồm 2 thể loại: Ảnh và Video.

Thời gian nhận tác phẩm: từ  10/8 đến 12h00 ngày 21/9/2015.

1. Người dự thi

Công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước.

Người nước ngoài đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam.

Công dân dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

2. Nội dung

Ảnh: Người dự thi có thể gửi ảnh đơn (một ảnh) và ảnh bộ (từ 4 đến 6 ảnh, các bức ảnh phải tạo thành một câu chuyện) có chú thích đi kèm. Không chấp nhận bộ ảnh là những ảnh đơn lẻ không liên quan.

Video: Độ dài không quá 1 phút 20 giây, kèm chú thích, tiêu đề phản ánh nội dung tác phẩm.

3. Quy cách ảnh/video

Ảnh/video dự thi phải là tác phẩm của người đăng ký dự thi, không bị tranh chấp tác quyền, thương hiệu, quyền nhân thân, quyền riêng tư, quyền sở hữu trí tuệ. Ban tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra ảnh gốc trong trường hợp có khiếu nại về bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sở hữu ảnh được đăng.

Ảnh có thể qua chỉnh sửa nhỏ như cắt, chỉnh sáng, màu, độ tương phản… mà không làm thay đổi nội dung cơ bản.

Ảnh/video hợp lệ là:

  - Ảnh/video ghi lại khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa tại nơi diễn ra hoạt động hát Quốc ca, chào cờ Tổ quốc hoặc một hoạt động có ý nghĩa thể hiện tinh thần dân tộc, tình yêu quê hương đất nước dưới cờ Tổ quốc ở trong và ngoài nước.

  - Ảnh ở định dạng.jpeg hay .jpg. Kích thước: chiều rộng tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh ngang), chiều dài tối thiểu 1.600 pixel (đối với ảnh đứng). Dung lượng tối thiểu là 1 MB, tối đa là 20 MB.

  - Ảnh/video chưa được dùng trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc tham gia cuộc thi khác của VnExpress và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  - Ảnh/video không phù hợp thuần phong mỹ tục.

  - Ảnh/video không có dấu bản quyền (watermark).

Đánh giá tác phẩm

Tác phẩm được chấm dựa trên các tiêu chí:

  - Tính sáng tạo.

  - Nội dung về lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

  - Khuyến khích hình thức thể hiện ấn tượng, xúc động.

Ảnh sẽ qua các vòng Sơ loại và Chung kết.

Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

4. Giải thưởng

Giải thưởng Ảnh Video
Giải nhất
(2 giải nhất:1 giải cho thể loại ảnh, 1 giải cho thể loại video)

- Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

- Phần thưởng trị giá 15 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

Giải nhì
(2 giải nhì: 1 giải cho thể loại ảnh, 1 giải cho thể loại video)

- Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

- Phần thưởng trị giá 10 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

Giải ba
(3 giải ba: 2 giải thể loại ảnh, 1 giải cho thể loại video)

- Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

- Phần thưởng trị giá 5 triệu đồng

- Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

- Ưu tiên xét chọn tham gia Hành trình Vì biển đảo quê hương năm 2016

6 giải tuần
(chấm chung 2 thể loại)

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

6 giải bình luận hay nhất do BBT lựa chọn

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

- Phần thưởng trị giá 1 triệu đồng

5. Quy định với người trúng giải

Tác phẩm được xét vào vòng chung kết trong vòng 10 ngày phải ký và gửi lại ban tổ chức những giấy tờ sau:

- Bản khai thông tin ảnh, video.

- Bản xác nhận bản quyền ảnh. Đồng thời, cho phép Ban tổ chức sử dụng các tác phẩm dự thi của mình trên các phương tiện truyền thông, triển lãm để quảng bá cho cuộc thi (có kèm tên tác giả, tên ảnh, chú thích) mà không phải trả phí.

Quá hạn cho phép mà Ban tổ chức chưa nhận được trả lời của tác giả về việc thông báo giải thưởng hoặc không thể gửi thông báo cho tác giả bằng điện thoại hoặc email. Giải thưởng sẽ được dành cho tác phẩm xứng đáng tiếp theo.

Người đoạt giải không được chuyển nhượng giải thưởng cho người khác. Nếu giải thưởng (hoặc một phần giải thưởng) không thực hiện được, Ban tổ chức có quyền chuyển thành tiền mặt tương ứng.

6. Quyền sử dụng ảnh

Ban tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi cho mục đích quảng bá cuộc thi, hình ảnh quốc gia, Đoàn thanh niên, triển lãm quốc tế với sự đồng ý của tác giả và không cần thêm bất kỳ chi phí nào.

Việc trưng bày, lựa chọn các tác phẩm dự thi đăng trên các phương tiện thông tin, ấn phẩm, triển lãm không đồng nghĩa với việc những tác phẩm đó sẽ đoạt giải.

7. Hạn chế trách nhiệm

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi tác phẩm gửi tới chương trình bị hỏng, biến dạng hay thay đổi chất lượng cho đường truyền hoặc sự cố mạng Internet.

Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì lý do bất khả kháng.