5h07 sáng ngày 21/12 theo giờ địa phương, tức 17h07 giờ Hà Nội, một tên lửa Falcon 9 hoàn toàn mới - có mã hiệu B1069 - đã cất cánh từ tổ hợp phóng 39A tại Trung tâm Không gian Kennedy của NASA ở Florida, đưa tàu Dragon chứa 2.949 kg hàng hóa, bao gồm thiết bị khoa học, phần cứng cho trạm vũ trụ và vật tư cho phi hành gia, tới ISS trong nhiệm vụ tiếp tế thứ 24 của SpaceX cho NASA.
Đây đã là sứ mệnh không gian thứ 31 của SpaceX kể từ đầu năm nay, tiếp tục phá sâu kỷ lục về số lần phóng nhiều nhất trong một năm do chính công ty thiết lập vào năm 2020 với 26 chuyến bay.
Khoảng 8 phút sau khi cất cánh, tầng đẩy đầu tiên của Falcon 9 đã tách ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống sà lan không người lái "Just Read the Guide" đậu trên Đại Tây Dương, đánh dấu lần thứ 100 SpaceX thu hồi thành công dòng tên lửa tái sử dụng một phần của mình.
Cách đây ít ngày, công ty của tỷ phú Elon Musk cũng lập kỷ lục về tên lửa Falcon 9 được tái sử dụng nhiều nhất từ trước đến nay trong vụ phóng chở lô vệ tinh Internet Starlink thứ 33 lên quỹ đạo. Cụ thể, phương tiện phóng có mã hiệu B1051 lần đầu tiên cán mốc 11 chuyến bay, đồng nghĩa là đã được tái sử dụng 10 lần. Theo thiết kế, tầng 1 của Falcon 9 thậm chí có thể bay tới 100 lần nếu được sửa chữa định kỳ.
Theo dự kiến, chưa đến 24 giờ kể từ khi rời bệ phóng, tàu Dragon sẽ đến ISS vào khoảng 16h30 hôm nay theo giờ Hà Nội. Các phi hành gia NASA Raja Chari và Tom Marshburn sẽ theo dõi con tàu khi nó cập bến.
Đoàn Dương (Theo Space)