Ngoài ra, có 8 thông điệp khác được SOM2 thông qua để đệ trình lên Hội nghị Bộ trưởng thương mại (MRT) vào ngày 1-2/6 tới.
Theo đó, SOM2 kiến nghị trong hội nghị sắp tới, các bộ trưởng thương mại APEC đưa ra tuyên bố riêng với một thông điệp chính trị mạnh mẽ về việc sớm kết thúc vòng đàm phán phát triển Doha. Đồng thời thống nhất khung Chương trình hành động thực hiện lộ trình Busan, hướng tới mục tiêu Bogor để trình các bộ trưởng thương mại.
![]() |
Khai mạc phiên họp toàn thể SOM2 sáng ngày 30/5. Ảnh: P.A. |
Hầu hết quan chức đều thống nhất là cần và cũng đưa ra hướng dẫn cho Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) về những cách thức xây dựng điều khoản mẫu cho các thỏa thuận tự do thương mại khu vực và song phương (RTAs/FTAs). SOM2 kỳ vọng, các RTAs/FTAs sẽ giúp hội nhập và phát triển kinh tế trong khu vực.
Các quan chức cũng thông qua chương trình công tác năm 2006 của Ủy ban chỉ đạo SOM về hợp tác kinh tế kỹ thuật (SCE). Thống nhất đến cuộc họp lần 3 của SCE sẽ đưa ra một bộ tiêu chuẩn để đánh giá dự án và chuyển cho Ủy ban quản trị ngân sách của APEC để áp dụng thực hiện.
Đề xuất của CTI về việc tiếp tục thời gian thực hiện giảm thêm 5% chi phí kinh doanh trong giai đoạn 2007-2010, đã được các quan chức SOM2 thông qua. Cùng đạt thỏa thuận này là Chương trình công tác năm 2006 của Nhóm đặc trách về tình trạng khẩn cấp; Diễn tập kiểm tra khả năng liên lạc khi xẩy ra đại dịch cúm ở người...
Một loạt sáng kiến của các nền kinh tế thành viên như Philippines với Cẩm nang APEC về chống khủng bố, tổ chức Hội thảo chống tài trợ cho khủng bố theo đề nghị của Úc, và đề xuất của Mỹ về Đảm bảo an ninh thực phẩm, cũng được SOM2 chấp thuận.
Những hội nghị do Việt Nam tổ chức và chủ trì được các quan chức APEC đánh giá là thành công. Đó là hội thảo APEC về kinh nghiệm thu hút đầu tư của các công ty xuyên quốc gia từ các nền kinh tế; Đối thoại công - tư về thuận lợi hóa thương mại; Hội thảo của mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC; đặc biệt là Đối thoại chính sách cấp SOM về các thỏa thuận tự do khu vực và song phương lần đầu tiên có sự tham gia của khu vực tư nhân...
Song, theo Chủ tịch SOM chủ nhà Lê Công Phụng, vẫn còn một số vấn đề các nền kinh tế thành viên đề xuất nhưng chưa được đồng thuận tại SOM2. Cụ thể là các sáng kiến về an ninh, chống khủng bố, đảm bảo an toàn thương mại trong khu vực... "Những vấn đề còn có ý kiến khác biệt, các thành viên sẽ tiếp tục trao đổi để có thể đạt được những tiến triển tại hội nghị SOM 3", Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Lê Công Phụng cho biết.
Phan Anh