Chiều 23/7, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, tỉnh Vĩnh Phúc) 17 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt Vũ phải chịu trong hai bản án trước đó (do vượt ngục) là 30 năm tù.
Do tham gia 9 trong số 36 vụ trộm công sở với Vũ nên Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi) lĩnh 7 năm tù. Vũ và Phú bị tòa buộc bồi thường gần 2 tỷ đồng cho các bị hại.

Trước đó, chiều 22/7 nói lời sau cùng trước tòa, Vũ tỏ ra bình thản trước mức án 13 - 15 năm tù do Viện Kiểm sát đề nghị. "Mức án này là đích đáng, bị cáo không có ý kiến gì", Vũ nói và ra sức "bảo vệ" Phú khi khẳng định mình là chủ mưu trong tất cả các vụ trộm.
Theo bản án, Vũ chỉ 2 lần đột nhập nhà dân và tiệm vàng "khoắng" tài sản, còn lại hắn đều nhắm vào các công sở, công ty lớn bằng tài leo trèo, bẻ khóa. Chọn thời điểm "ăn hàng" vào lúc 1 - 2 giờ sáng, "đồ nghề" chỉ với tuốc nơ vít, mỏ lết… nhưng Vũ luôn tỏ ra khôn khéo và lì lợm.
Một khi đã đột nhập, hắn không chịu ra về tay không. Ngày 16/7/2011, Vũ đón taxi đi "khảo sát" Sở LĐTB&XH tỉnh Đắk Lắk rồi vào chợ mua tuốc nơ vít và mỏ lết, thuê khách sạn ở TP Buôn Ma Thuột nghỉ lại chờ đêm xuống mới hành động.

Đột nhập vào Sở này qua tường rào lúc 1h sáng, Vũ dùng mỏ lết bẻ khuy khóa cửa hông dãy nhà chính, dùng tuốt nơ vít cạy cửa chính và cửa sổ đột nhập vào các phòng làm việc ở tầng 1 và 2 cạy ngăn kéo hộc bàn, tủ lấy cắp máy quay phim, máy tính, tiền mặt… với tổng giá trị hơn 328 triệu đồng.
Đang lục soát tài sản trên tầng 2, nghe thấy tiếng động, Vũ chạy xuống hành lang tầng 1 để tra ngoài theo hướng đột nhập thì gặp bảo vệ đang tri hô nên bỏ lại "đồ nghề" cùng một số tài sản vừa lấy trộm rồi chạy về phía cuối hành lang chui qua cửa kính để xuống đất, trèo rào qua Công ty thủy điện Srêpok chạy thoát.
Ba tháng sau, Vũ trở lại TP Buôn Ma Thuột đột nhập Sở Công Thương dùng mỏ lết bẻ khuy khóa cửa phòng hai lãnh đạo Trung tâm Khuyến công lấy máy tính xách tay cùng gần 5 triệu đồng. "Siêu trộm" tẩu thoát theo đường đột nhập và điện cho Phú trả phòng khách sạn. Sau đó, Phú chạy xe đến đón Vũ trốn về TP Nha Trang (Khánh Hòa) ngay trong đêm…
Tại Thừa Thiên - Huế, ngày 19/12/2011, Vũ đi ôtô thuê của người tên Phương từ Đà Nẵng ra TP Huế. Chờ đêm khuya, Vũ trèo từ mái tôn nhà để xe lên tầng 2, dùng tuốc nơ vít phá cửa hành lang của Sở Tài chính, cạy cửa phòng làm việc của Giám đốc sở lấy máy tính. Tiếp tục phá khóa một phòng làm việc khác nhưng không lấy được tài sản gì, Vũ liền phá thẳng cửa tầng 1 để ra ngoài.

Lấy được tài sản trị giá 7 triệu đồng ở Sở Tài chính, Vũ tiếp tục trèo tường rào vào Sở Công Thương Thừa Thiên - Huế dùng tuốc nơ vít cạy phá cửa sổ nhôm kính ở tầng một. Vào được bên trong, hắn ung dung cạy khuy khóa két sắt đựng tiền quỹ Công đoàn lấy hơn 146 triệu đồng...
Nắm được điểm yếu của "siêu trộm" từng ly dị một đời vợ này cũng có tính "trăng hoa", công an TP Đà Nẵng đã dùng chính người tình của Vũ làm "mồi nhử". Trưa 8/1/2011, Vũ vừa đặt chân đến Đà Nẵng tìm gặp chị này thì bị công an quận Ngũ Hành Sơn bắt giữ cùng tang vật là khẩu súng ngắn hơi cay ngạt hiệu RG90LS, 9 viên đạn cùng một số đồ vật, tài sản.
Quá trình điều tra, công an làm rõ từ ngày 16/4/2011 (ngày Vũ trốn khỏi trại giam số 3, Tân Kỳ, Nghệ An) đến ngày bị bắt, hắn đã gây ra 36 vụ trộm tại 16 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó 6 tỉnh có sự tham gia của Phú gồm: Thanh Hóa, Quảng Trị, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng. Tổng tài sản hai bị cáo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Nguyễn Đông