Ngày 22/7, TAND Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ (37 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc) và Nguyễn Quốc Phú (34 tuổi, trú Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản theo Điều 138 Bộ luật Hình sự. Hai bị cáo không có luật sư bào chữa.

Theo bản cáo trạng dài 20 trang, Vũ có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Khi đang chấp hành án tại Hà Nội, Vũ quen Phú. Khi Phú ra tù, năm 2010 Vũ vượt ngục và liên lạc với "đàn em" này để lên kế hoạch đi trộm công sở.
Từ tháng 4 đến 12/2011, Vũ cùng Phú thuê xe đi trộm cắp tại 14 tỉnh, thành như Vĩnh Long, Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Thanh Hóa, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Đăk Lăk…, gây ra 26 vụ với giá trị tài sản chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.
Địa điểm hai "siêu trộm" đột nhập là phòng làm việc của lãnh đạo các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp lớn. Tại Đà Nẵng, Vũ và Phú thực hiện 6 vụ, trong đó vụ "đậm" nhất là vào Sở Tài chính lấy đi máy tính xách tay cùng tiền mặt trong phòng giám đốc và phó giám đốc sở, tổng giá trị hơn 110 triệu đồng.

Tại Thanh Hóa, ngày 7/5/2011, Vũ đột nhập Sở Lao động thương binh và xã hội lấy trộm tiền và vàng trị giá gần 110 triệu đồng. Tại Quảng Bình, ngày 15/12/2011, siêu trộm này "ghé thăm" Sở Công thương Quảng Bình lấy đi hơn 120 triệu đồng. Hai ngày sau, Vũ trộm hơn 240 triệu đồng tại Sở Tư pháp của tỉnh này.
Theo nhà chức trách, trong các phi vụ trên, Phú "giúp sức" bằng việc chở Vũ đi ăn trộm. Vũ bị Công an Đà Nẵng bắt ngày 8/1/2012, 4 ngày sau đến lượt Phú.
Dự kiến, ngày mai tòa sẽ tuyên án.
Nguyễn Đông