Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 29/8/2022, 18:30 (GMT+7)

Siêu thực lên ngôi

Trường phái siêu thực là xu hướng thời trang được yêu thích, phát triển mạnh mẽ trong hai năm qua.

Schiaparelli Thu Đông 2022
 
 

Phong cách siêu thực trong bộ sưu tập Thu Đông 2022 của Schiaparelli. Video: Schiaparelli

Theo Vogue, nghệ thuật trompe-l'œil đánh lừa thị giác đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các sàn diễn thế giới. Đó có thể là trang sức mô phỏng bộ phận cơ thể người, váy áo hoặc túi xách nhấn vào chi tiết trang trí hình bầu ngực, hoặc mang hình bóng cơ thể và những đồ vật quen thuộc có thật ngoài đời. Năm ngoái, Ulla Johnson ra mắt bông tai khổng lồ trông giống tác phẩm điêu khắc chuyển động của Alexander Calder, Miu Miu đem tới bông tai hình đĩa bay. Schiaparelli say mê với tai, mắt, răng hay ổ khóa, đưa chúng thành trang sức, phụ kiện trong nhiều năm qua. Ảnh: Schiaparelli

Trên sàn diễn Thu Đông 2022, chiếc đầm của Loewe được trang trí bằng những quả bóng bay giả trông như thể sắp nổ tung.

Chủ nghĩa siêu thực được xem là phản ứng của con người với sự bất ổn của xã hội. Lần đầu tiên trường phái này xuất hiện là từ Chiến tranh thế giới thứ nhất, do giới văn nghệ sĩ thúc đẩy, muốn dùng thế giới siêu thực, tưởng tượng để chống lại chủ nghĩa duy lý. Từ công trình của nhà tâm lý học nổi tiếng Sigmund Freud, các nhà siêu thực đã khai thác, mở rộng trí tưởng tượng vô thức, làm cho những thứ quen thuộc trở nên kỳ lạ.

Theo Vogue, đại dịch cùng những bất ổn về kinh tế, chính trị trong hai năm qua đã khiến chủ nghĩa siêu thực trở lại. Nhà sử học thời trang Caroline Elenowitz-Hess giải thích: "Chủ nghĩa siêu thực thường có liên quan đến cảm giác biến động văn hóa, xuất phát từ cảm giác không tin tưởng vào quyền lực, nỗi sợ hãi và lo lắng".

Hình ảnh ngực, rốn trên đầm hiệu Alaïa được lấy cảm hứng từ những tác phẩm của Picasso.

Hồi tháng 1, Balmain ra mắt catsuit tông xám và trắng mang những đường nét được đánh bóng, ám chỉ cơ thể trần trụi.

Mẫu khuyên tai của Acne Studios trông giống như một miếng giấy bạc nhàu nát.

Bàn tay trở thành nguồn cảm hứng trên vòng cổ của Valentino và thắt lưng của Victoria Beckham.

Trong nước, Lê Thanh Hòa nhanh nhạy nắm bắt xu hướng này. Anh từng giới thiệu đầm quây ngực, thêu bàn tay ôm lấy eo cùng một cành hoa ở show "Sa Vũ", mùa mốt Resort 2022 hồi tháng 4. Ảnh: Mr. AT

Cardi B là một trong số nghệ sĩ yêu thích phong cách này. Rapper từng đeo mặt nạ mạ vàng, áo trang trí hình mắt, bầu ngực khi tới Paris Fashion Week năm ngoái. Ảnh: Instagram Kollin Carter

Đầu tháng 8, Kylie Jenner xuống phố với áo Comme des Garçons thuộc bộ sưu tập năm 2007. Thiết kế tạo điểm nhấn với đôi tay trên cổ và eo. Kylie thích săn đồ vintage từ lâu. Tủ đồ của cô còn có nhiều bộ váy cổ điển của Versace, Gucci dưới thời Tom Ford. Ảnh: Backgrid

Blogger thời trang quyền lực thế giới Chiara Ferragni dạo phố với áo hình bông hoa ở ngực. Ảnh: Instagram Chiara Ferragni

Cô còn có áo khoác hình bầu ngực của Schiaparelli, kết hợp thắt lưng bản lớn mô phỏng cơ bụng và rốn, khuyên hình chiếc tai. Ảnh: Instagram Chiara Ferragni

Sao Mai (ảnh: Gorunway)