Sân mới New Clark khi còn trong quá trình thi công. Ảnh: Bolaskor |
"Tổng số tiền cần thiết cho SEA Games khoảng 315 triệu USD và chúng tôi phải vay 217 triệu từ một công ty Malaysia", lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Philippines, Franklin Drilon cho biết.
Công ty mà Philippines vay là MTD Capital Berhad, một quỹ đầu tư đa ngành của Malaysia. "Khoản vay sẽ được thanh toán trong vòng năm năm, với mỗi năm khoảng 44 triệu USD", ông Drilon cho biết thêm.
Drilon là một trong những nhân vật chỉ trích công tác tổ chức SEA Games gây tốn kém. Trước đây, ông từng lên án về việc chi gần một triệu USD xây dựng đài lửa, nơi ngọn đuốc được thắp sáng. "Mỗi phòng học ước tính một triệu peso thì chúng ta có thể xây dựng được 50 phòng học với số tiền này. Nói cách khác, chúng ta đã phải dùng 50 phòng học để đổi lấy một cái chậu", ông nói.
Tại SEA Games, nơi được đầu tư nhiều nhất là các cơ sở thể thao của thành phố New Clark. Chi phí lên đến 206 triệu USD.
Thanh Quý (theo Bolaskor)
SEA Games 30 diễn ra từ ngày 30/11 đến 11/12 tại Philippines với 56 môn thi đấu, tranh 529 bộ huy chương, trở thành kỳ đại hội có số môn thi đấu nhiều nhất lịch sử. Đoàn Việt Nam tham gia hơn 40 bộ môn với mục tiêu giành 65 đến 70 HC vàng. VnExpress mở chuyên trang SEA Games 30 để cập nhật những thông tin nhanh và hấp dẫn nhất với sự đồng hành của tập đoàn bất động sản An Gia. |