Nguồn nhân lực CNTT đang là vấn đề gây đau đầu cho các doanh nghiệp phần mềm trong nước. |
Ông Trương Gia Bình cho rằng sự khủng hoảng về nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) xảy ra trong một vài năm tới sẽ dẫn đến những cạnh tranh quyết liệt và gây mẫu thuẫn giữa các doanh nghiệp làm phần mềm trong nước. Chủ tịch VINASA đã kiến nghị với Phó thủ tướng để được Chính phủ hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề trên, giúp giảm bớt áp lực cho doanh nghiệp. "Một trong các phương pháp là xây dựng những trường đại học với trọng tâm là phục vụ nhu cầu xuất khẩu và làm phần mềm", ông Bình đề xuất.
Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhận định mặc dù đây là vấn đề đã được nhìn nhận từ trước, rõ ràng tình trạng vẫn đang ở mức báo động. "Chính phủ sẽ có những hỗ trợ để thúc đẩy việc phát triển nguồn nhân lực như chú trọng việc đào tạo ngoại ngữ trong các cấp học. Trước mắt, Đại học Việt - Hàn do phía Hàn Quốc tài trợ xây dựng trị giá 10 triệu USD sẽ có thể tiến hành tuyển sinh vào năm 2007 hứa hẹn đào tạo mỗi năm 800 - 1.000 sinh viên cho ngành CNTT", Phó thủ tướng nói.
Tuy nhiên, Phó thủ tướng cũng lưu ý các doanh nghiệp cần hướng về thị trường phần mềm trong nước chứ không chỉ đơn thuần xuất khẩu: "Các doanh nghiệp đã để 'rơi rụng' nhiều dự án lớn trong nước vào tay các công ty nước ngoài".
Cũng trong hôm nay, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm cùng Ban chỉ đạo quốc gia về CNTT đã thăm hai doanh nghiệp xuất khẩu phần mềm tại Hà Nội là công ty Phần mềm FPT và Tân Thế Kỷ. Mục đích của chuyến đi nhằm giúp lãnh đạo Chính phủ đánh giá tình hình và cơ hội xuất khẩu phần mềm, đặc biệt là gia công và xuất khẩu phần mềm sang thị trường Nhật Bản.
Theo đánh giá của chính phủ Nhật Bản, thị trường phần mềm nước này hiện nay khoảng 100 tỷ USD/năm, chiếm 20% thị trường phần mềm thế giới, trong đó giá trị nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD.
Nguyễn Hằng