Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đang phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất phổ thông là 32%. Trong khi đó, đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuy được nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức thấp hơn, 25%, nhưng họ còn phải chịu thêm khoản thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài nên phần lợi nhuận phải đóng thuế ước cũng lên xấp xỉ 32%. So với các nước trong khu vực như Thái Lan, Singapore, Malaysia... thì mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam hiện cao hơn nhiều.
Vì vậy, thời gian qua, có nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành như cơ khí, xây lắp, tư vấn... đã phản ánh với Bộ Tài chính về mức thu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là quá cao, không kích thích được doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tạo nguồn vốn tái đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh. Đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào hội nhập thì việc thuế thu nhập cao hạn chế khả năng tích lũy vốn nhanh của doanh nghiệp trong nước nâng cao sức cạnh tranh. Đại diện nhiều doanh nghiệp đã kiến nghị nên hạ thấp xuống còn 25%.
Ông Tá cho rằng, mong muốn được hạ thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức 25% là hợp lý. Tuy nhiên, cần phải thấy một thực tế là phần lớn các doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay là doanh nghiệp nhà nước. Vốn nhà nước đầu tư cho các doanh nghiệp này thời gian qua không nhỏ. Ngân sách vốn đã eo hẹp lại phải dành cho nhiều nhu cầu chi bức bách nên việc đánh thuế thu nhập doanh nghiệp cao còn là cách để Nhà nước có điều kiện thu hồi lại một phần vốn đã đầu tư. Về phần các doanh nghiệp tư nhân số lượng chưa nhiều, đa số lại là doanh nghiệp nhỏ và hầu hết mới được thành lập nên còn đang trong quá trình được hưởng ưu đãi với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực nộp chỉ là 25%.
Vì vậy, theo ông Tá, việc đưa ra mức thuế suất chung 30% và đồng thời với nó là việc bỏ khoản thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là thỏa đáng. Các doanh nghiệp sẽ giảm được một phần nghĩa vụ thuế (khoảng 2% lợi nhuận thu được) có điều kiện tăng tích lũy và ngân sách nhà nước thì không bị hụt nhiều về nguồn thu.
Việc hạ thấp thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp xuống mức 30% có thể được áp dụng từ năm 2003 đến 2006.
Đầu Tư, 7/7