Ông Phạm Đức Thắng, Trưởng phòng kinh doanh môi giới và tư vấn niêm yết (Công ty chứng khoán ngân hàng Ngoại thương - VCBS) cho hay, VCBS đang cân nhắc việc giới hạn số lượng nhà đầu tư bởi số tài khoản mở tại công ty hiện lên đến 35.000. "Chúng tôi đang tính đến giải pháp phải từ 30 triệu trở lên mới cho giao dịch qua hệ thống, bởi nếu không sẽ dẫn đến tình trạng khó khớp lệnh. Hơn nữa, có nhiều nhà đầu tư đua mở tài khoản nhưng không giao dịch", ông nói.
Mới đây, trong 2 ngày 7 và 8/3, Công ty chứng khoán Đại Việt cũng phải tạm dừng mở tài khoản để nâng cấp hệ thống.
Khi dư luận phản ứng về quy định chọn thượng đế có từ 100 triệu đồng trở lên, Tổng giám đốc SSI Nguyễn Duy Hưng giải thích nhu cầu của nhà đầu tư đang tăng nhanh, vượt xa khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng, SSI có thể nhận lệnh của các nhà đầu tư nhưng không thể nạp được hết các lệnh vào hệ thống của trung tâm giao dịch. "Trong những ngày đầu năm mới, mỗi ngày chúng tôi mở 300 tài khoản. Nếu không hạn chế, chỉ thêm một tháng nữa thôi, hệ thống của chúng tôi sẽ sập", ông nói.
![]() |
Đầu tư chứng khoán sẽ ngày càng khó khăn hơn với nhà đầu tư mới. Ảnh: A.H. |
Cơ hội cho công ty chứng khoán mới
Giới chuyên môn nhận định, chuyện thanh lọc khách hàng của các "ông lớn" là cơ hội cho các công ty chứng khoán nhỏ. Ông Phạm Vĩnh Thành, Phó giám đốc Công ty chứng khoán Kim Long cho biết, dù mới đi vào hoạt động cuối năm 2006 nhưng hiện giờ công ty đã có khoảng 2.000 tài khoản. Đó là chưa kể trung bình mỗi ngày có thêm 100 tài khoản mới được mở tại đây. Để thu hút thêm khách hàng, mỗi tháng công ty này tổ chức 2 buổi trao đổi kiến thức với nhà đầu tư vào các buổi chiều.
Cá nhân ông Thành cho rằng việc các công ty lớn ra chính sách để thanh lọc nhà đầu tư cũng đúng, bởi nếu họ cứ nhận mở tài khoản mới cũng không thể nhập lệnh vào sàn, ra sân bay có phòng VIP thì ở chứng khoán có phòng VIP là điều dễ hiểu. Hạn chế hay quá tải ở các công ty chứng khoán hiện nay xuất phát chủ yếu ở đầu kia tức là khâu nhập lệnh ở các trung tâm. "Đầu này có tới 10 nhân viên nhận lệnh trong khi đầu kia ít hơn thì chuyện rớt lệnh là điều hiển nhiên. Trung bình một công ty mới có 2 đại diện tại sàn TP HCM, có gõ liên tục hết công suất thì mỗi phiên nhập được khoảng 800-900 lệnh", ông giải thích thêm.
Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh chứng khoán lại cho rằng hiện có quá nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường nên hiện tượng phân biệt đối cử khách hàng đã và đang xảy ra ở một số công ty chứng khoán. Thị trường chứng khoán không thể thiếu vắng những nhà đầu tư nhỏ cũng như rất buồn tẻ nếu thiếu nhà đầu tư lớn. "Tôi nghĩ thời gian tới các công ty chứng khoán nên công khai tiêu chuẩn cụ thể như số dư tài khoản, giá trị đặt lệnh, đóng góp cho công ty để trở thành khách VIP và chế độ đi kèm. Khi công khai như thế, nhà đầu tư sẽ thấy thoải mái và không có thái độ bức xúc như hiện nay. Trong bối cảnh có tới 33 công ty chứng khoán hoạt động, tôi tin nhà đầu tư đủ hiểu biết để tìm cho mình một công ty chứng khoán phù hợp", ông khẳng định.
Nhà đầu tư e ngại
"Hôm qua tôi đi đăng ký tài khoản cho vợ thì nghe nhân viên sàn thông báo phải ký quỹ 100 triệu đồng. Sự thực số tiền ấy rất nhỏ nhưng tôi không vui khi nhận được thông tin này", anh Việt, nhà đầu tư sàn SSI kể.
Anh cho biết, mình đã mở tài khoản tại SSI từ khi sàn này vừa thành lập và hiện có trong tay hàng chục tỷ đồng. Nhưng buổi ban đầu để có tiền mua cổ phiếu anh đã phải mạo hiểm bán miếng đất cạnh nhà. Vậy nên anh cho rằng, quy định phải ký quỹ 100 triệu đồng khi mở tài khoản gây trở ngại rất lớn cho nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư mới. "Tự nhiên huy động ngần ấy tiền không phải là chuyện dễ. Khách hàng cần được đối xử bình đẳng, công bằng bởi luật chứng khoán quy định đã là nhà đầu tư thì ai cũng như ai", anh nhấn mạnh.
Một nhà đầu tư kỳ cựu khác cho rằng, xét về "tình" quy định ấy hoàn toàn hợp lý vì nó giúp cho nhà đầu tư đỡ ngột ngạt hơn khi giao dịch tại sàn, lệnh nhập cũng nhanh hơn mà lại hạn chế được tình trạng mất cắp xảy ra. Tuy vậy, ông cũng ái ngại cho những nhà đầu tư nhỏ, muốn tham gia thị trường sẽ khó khăn bội phần.
A.H. - V.P.