Tại cuộc họp báo Chính phủ tháng 8 chiều nay, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, mới đây, Hội đồng Tư vấn tiền tệ quốc gia đã đề xuất với Chính phủ một số biện pháp về điều hành kinh tế vĩ mô trong thời gian tới. Thủ tướng chỉ đạo, trong những tháng cuối năm, hệ thống ngân hàng phải làm tốt cơ chế bù lãi suất và tăng cường giám sát để đảm bảo chất lượng và đúng đối tượng.
"Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trình chính sách hỗ trợ để tạo bước đệm cho nền kinh tế trong năm tiếp theo", đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết. Tính đến 31/8, tổng dư nợ cho vay thông qua bù lãi suất 4% và cơ chế khác đạt 413.943 tỷ đồng.
![]() |
|
Nền kinh tế và doanh nghiệp sẽ có sự hỗ trợ như một "bước đệm" sau khi chính sách kích cầu thông qua bù lãi suất kết thúc vào cuối năm nay. Ảnh: Hoàng Hà. |
Mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng cho biết sẽ điều hành tiền tệ linh hoạt và thận trọng, kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán khoảng 30% và giảm dần trong những năm tiếp theo. Thông tin về những chính sách này được giới doanh nghiệp rất trông đợi, để lên kế hoạch kinh doanh trong những tháng cuối năm và năm tới.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng tái khẳng định, đến cuối tháng 8, nền kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Chính phủ đánh giá 2009 có vai trò quan trọng trong việc xác định xu hướng tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.
Trong cuộc họp báo, đại diện một số bộ, ngành đã giải trình những vấn đề được báo giới và người dân quan tâm. Về việc tăng giá xăng 1.000 đồng mỗi lít mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết, doanh nghiệp phải điều chỉnh cho phù hợp với giá đầu vào.
Trong Thông tư sửa đổi về cơ chế quỹ bình ổn giá xăng dầu mới đây có quy định, mỗi lần tăng không được quá 500 đồng một lít. Ông Nguyễn Công Nghiệp giải thích, trong điều kiện bình thường thì doanh nghiệp chỉ được tăng 500 đồng. Nhưng Thông tư cũng quy định, khi quỹ bình ổn chưa trích ra hoặc đã sử dụng hết, và nếu tăng 500 đồng mà doanh nghiệp vẫn lỗ, thì họ không bị ràng buộc bởi quy định trên.
Về vấn đề sân golf lấn đất nông nghiệp và được cấp phép quá nhiều, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tổng số 166 dự án có kế hoạch triển khai, hiện Bộ đã cắt giảm xuống còn 115, nhằm dành đất cho nông nghiệp và khu công nghiệp. Chính phủ đã giao Bộ tiếp tục rà soát và giảm thêm các dự án này.
Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, việc Nhà máy lọc dầu Dung Quất phải tạm ngừng hoạt động đã được báo cáo lên Chính phủ, Hội đồng hội đồng nghiệm thu Nhà nước. Nhà thầu Technip cũng đã có mặt để cùng Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí quốc gia (PVN) điều tra nguyên nhân. Hiện nhà máy mới trong giai đoạn chạy thử nên nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm khắc phục sự cố. "Hy vọng trong một tháng việc khắc phục sẽ xong", ông Phúc nói.
Ngọc Châu
