Theo ông Thắng, dự thảo đã được chuẩn bị rất kỹ, đích thân Thủ tướng cũng đã nghe và chỉ đạo việc hoàn tất. Ông Thắng cho biết, nhìn chung dự thảo cuối cùng không có những thay đổi lớn về nội dung, chỉ có một số chỉnh sửa cần thiết dựa trên đóng góp ý kiến của các chuyên gia và doanh nghiệp.
Nhận xét về tiềm năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong thời gian tới, ông Thắng cho rằng, VN đang đứng trước rất nhiều cơ hội. Trước hết là trên thế giới dòng vốn đầu tư nước ngoài đang có xu hướng đổ vào các nền kinh tế mới nổi có tình hình chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng cao và môi trường đầu tư thuận lợi. VN được cho là hội tụ khá đầy đủ các điều kiện trên và đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các đối tác lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ và EU...
Hơn nữa, trong khu vực đang diễn ra xu hướng phân bổ nguồn vốn đầu tư của các tập đoàn xuyên quốc gia từ Trung Quốc sang một số nước lân cận khác theo mô hình "Trung Quốc +1".
Cục trưởng cũng dự đoán, thời gian tới sẽ có một làn sóng đầu tư của Mỹ vào VN. Có nhiều cơ sở để tin tưởng vào điều này. Mỹ đã kết thúc đàm phán với VN về việc gia nhập WTO và đang xem xét thông qua Quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho VN. Từ khi Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ có hiệu lực, đầu tư của Mỹ sang VN qua các nước thứ 3 cũng ngày một gia tăng. Đặc biệt, sau khi tập đoàn Intel đầu tư vào đây hơn 600 triệu USD, nhiều công ty khác của nước này cũng đã chú ý hơn tới VN.
Theo ông Thắng, 2007 sẽ là năm có nhiều đột phá trong việc thu hút FDI. Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng dự thảo chỉ thị về một số giải pháp nhằm thúc đẩy "làn sóng đầu tư mới" vào VN trong thời gian tới. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới việc phân cấp quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài. Cụ thể, Thủ tướng sẽ tăng thẩm quyền cho ủy ban nhân dân các địa phương trong việc phê duyệt và quản lý các dự án đầu tư nước ngoài. Chỉ những dự án nào đặc biệt quan trọng thì Thủ tướng mới trực tiếp xem xét và cho ý kiến.
Ngoài ra, chỉ thị này cũng nhấn mạnh tới việc cải cách hành chính nhằm thực hiện cơ chế "một cửa" trong giải quyết thủ tục đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cấp phép các dự án mới.
Hà Vy