Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Kim Liên xác nhận thông tin trên với VnExpress chiều nay.
Theo quy trình, vào cuối mỗi phiên giao dịch, máy chủ sẽ chốt giao dịch, tổng hợp số liệu từ Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, cập nhật dữ liệu làm cơ sở tham chiếu cho phiên giao dịch tiếp theo. Tuy nhiên, tối qua, nhân viên phụ trách máy chủ của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM đã không thể cập nhật dữ liệu, máy bị treo song không thông báo.
Vào lúc mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM mới phát hiện giá tham chiếu trên bảng giao dịch điện tử là giá chốt của ngày 31/1, thay vì ngày 1/2. Nhân viên kia đã tự nhận hình thức kỷ luật.
Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Đoan Hùng đã bay vào TP HCM ngay trưa nay để tìm hiểu tình hình và chỉ đạo xử lý sự cố.
![]() |
Chỉ một đợt khớp lệnh, song khối lượng và giá trị giao dịch bằng cả một phiên bình thường. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trước khi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP HCM công bố nguyên nhân, nhiều nhà đầu tư bán tín bán nghi cho rằng chính trung tâm cố tình làm sập sàn vì thị trường nóng quá mà không thể kiểm soát. Nhà đầu tư (giấu tên) sàn Habubank thì thào: "Ở đây người ta nói nóng quá, đóng cửa để bớt nóng. Tôi nghĩ chưa chắc đã có lỗi kỹ thuật".
Nhà đầu tư trẻ Nguyễn Trọng Thái cũng đoán già đoán non: "Trang thiết bị quá kém hay là nóng quá phải dùng cách này để đánh sập sàn. Có một số ý kiến ở trên sàn bàn nhau như thế, nhưng tôi nghĩ khả năng này không nhiều vì không thể thấy thị trường nóng quá mà hành động như vậy".
Kết thúc đợt khớp lệnh chiều nay, VN-Index tăng 2,4% lên mức 1.074,55 điểm. Theo số liệu của Công ty Chứng khoán Ngoại thương (VCBS), khối lượng giao dịch chiều nay đạt 7,6 triệu đơn vị, tương đương 833 tỷ đồng, bằng một phiên giao dịch bình thường với cả 3 đợt khớp lệnh.
Nhiều công ty chứng khoán không khỏi ngạc nhiên với mức giao dịch kỷ lục này. Cuối buổi sáng, họ lo nhà đầu tư không biết thông tin giao dịch bù vào buổi chiều để tham gia trở lại.
Vào lúc 10h30, nhận được điện thoại thông báo giao dịch trở lại của TTGDCK TP HCM, BSC lập tức thông báo trở lại lên bảng điện tử và đưa thông tin lên Internet để thông báo cho nhà đầu tư. Với những khách hàng quen, hay giao dịch, công ty cố gắng thông báo bằng điện thoại. SSI thì yêu cầu nhân viên gọi điện thoại tới khách hàng càng thông báo nhiều càng tốt, thông tin giao dịch lại cũng được đưa lên trang web rồi thông báo được dán khắp sàn. Do lệnh đặt từ sáng bị hủy hết nên khách muốn giao dịch buổi chiều phải đặt lệnh lại.
* Phiên giao dịch đặc biệt chiều nay diễn ra từ 13giờ30 đến 14giờ30 và chỉ giao dịch một phiên duy nhất. Tuy vậy số liệu của phiên giao dịch này chưa thống nhất. Bảng điện tử của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn (SSI) thể hiện giá trị giao dịch toàn thị trường ở mức hơn 8.330 tỷ đồng, cao gấp 8 lần bình thường.
Nhân viên sàn SSI xác nhận là không có sai số, nhưng tổng giá trị giao dịch phiên nay tại sàn Công ty chứng khoán Đại Việt chỉ là 841 tỷ đồng. Kết quả ấy ở sàn Ngân hàng Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) lại là hơn 849 tỷ đồng. Bảng tử ở sàn này còn có cả số liệu của cả phiên 2 với số liệu chênh lệch hẳn so với phiên thứ nhất. Chỉ số VN-Index cũng tăng từ 22.23 điểm lên 22.25 điểm ở số liệu phiên 2.
Giám đốc một công ty chứng khoán giải thích rằng, đây là phiên giao dịch đặc biệt nên hệ thống của các công ty chứng khoán không thay đổi kịp. "Chính vì vậy công ty chỉ có thể đảm bảo được lệnh bán, mua cũng như chênh lệch giá của từng mã chứng khoán", ông nói.
Lỡ dịp mua bán sáng nay nên khối lượng giao dịch chiều tăng đột biến. Tuy đẩy được hàng sáng nay nhưng bác Nguyễn Bỉnh Chúc, nhà đầu tư tại sàn Công ty chứng khoán Đại Việt cho rằng, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán nên tiến hành thay đổi công nghệ càng sớm càng tốt. Hiện nay lượng hàng quá nhiều vì sẽ có thêm nhiều công ty nữa lên sàn, lượng đặt lệnh của nhà đầu tư ngày một gia tăng. Theo ông, tốt nhất là nên mua công nghệ của những nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Singapore. "Lúc này chứng khoán tăng trưởng tốt, lợi nhuận vượt bậc là điều kiện tốt nhất để thay công nghệ tiên tiến nhất".
Ông cho biết thêm rằng, theo kinh nghiệm của thế giới, lâu dần thị trường chứng khoán sẽ thay thế vai trò của ngân hàng. Chính vì vậy phải tăng tính công khai, minh bạch cho thị trường vốn rất nhạy cảm này. "Ngay cả những thông tin không có lợi cũng nên thông báo công khai cho nhà đầu tư biết chứ không nên úp úp, mở mở", ông nhấn mạnh.
Anh Hoàng Chương, nhà đầu tư sàn SSI lại kiến nghị rằng, sắp tới nên chia ra làm hai buổi giao dịch chứ không nên dồn hết vào một phiên. Có thể sáng sàn Hà Nội và chiều sàn Sài Gòn hoặc ngược lại. Như vậy sẽ giảm tải nhập lệnh cho cả Trung tâm lẫn các công ty chứng khoán cũng như tránh được tình trạng quá tải khách hàng hiện nay. Theo anh, biện pháp này rất dễ thực hiện nhưng xưa nay chưa có ai đề cập tới.
K.D.