Dư nợ của nhóm ngân hàng quốc doanh và quỹ tín dụng nhân dân trung ương vẫn chiếm phần lớn, đạt 265.800 tỷ đồng sau 5 tháng triển khai gói kích cầu qua lãi suất của Chính phủ. Khối ngân hàng thương mại cổ phần đã giải ngân khoảng 11.230 tỷ đồng; ngân hàng liên doanh, nước ngoài cho vay hơn 17.400 tỷ và công ty tài chính là 3.622 tỷ đồng.
Phân theo đối tượng khách hàng, doanh nghiệp ngoài quốc doanh được tiếp cận vốn ưu đãi nhiều nhất, hơn 246.000 tỷ đồng. Trong khi doanh nghiệp nhà nước được vay 57.600 tỷ đồng. Phần còn lại thuộc về các hộ sản xuất.
Tốc độ giải ngân vốn ưu đãi của các ngân hàng đang tăng trở lại sau 3 tuần triển khai chậm chạp. Ngân hàng Nhà nước cho biết riêng trong tuần từ 25/6 đến 2/7, lượng vốn ưu đãi cho vay đạt hơn 15.200 tỷ đồng, tăng 4,25%, cao gấp đôi mức tăng của tuần trước. Đáng chú ý, mức tăng dư nợ vốn vay ưu đãi của nhóm công ty tài chính lên tới 32%.
Cuối tháng 1, Chính phủ quyết định dùng 17.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ USD) để hỗ trợ 4% lãi suất cho các doanh nghiệp vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh. Hai tháng sau, Chính phủ mở rộng đối tượng và điều kiện hỗ trợ vốn vay. Trao đổi với báo chí mới đây, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cho biết với 17.000 tỷ đồng hỗ trợ của Chính phủ, sẽ cho ra lượng tín dụng khoảng 490.000 tỷ, nếu làm kỹ có thể lên đến trên 580.000 tỷ. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước dự kiến đến hết năm cho vay hỗ trợ có thể đạt 480.000 tỷ đồng.
Với tốc độ giải ngân tăng trung bình trên dưới 4% mỗi tuần như hiện nay, nhiều khả năng gói kích cầu sẽ được dùng hết trong vòng 6-7 tuần tới.
Một số nước lớn trên thế giới, trong đó có Mỹ đã bắt đầu giảm liều lượng của các gói kích cầu. Tại Việt Nam, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về chuyện nên hay không nên dừng hoặc giảm dần hỗ trợ.
Song Linh