'Tôi năm nay 32 tuổi, đang học lại tiếng Anh được hai tháng. Tôi quyết định không đến trung tâm học.
Nguyên nhân là khi tính toán ra mỗi tuần chỉ học 3-4 buổi, mỗi buổi được 1,5 đến 2 tiếng, cộng thêm việc di chuyển đi và về từ nhà đến trung tâm thêm một tiếng một ngày, nếu học như vậy thì thấy không thấm vào đâu cả. Thế nên tôi đã quyết định tự học online, học qua các app điện thoại.
Thời đại bây giờ công nghệ phát triển, nên việc tiếp cận các công cụ, tài liệu học tiếng Anh không còn khó khăn như trước, việc tự học rất dễ dàng và hứng thú. Khi học với AI, AI sẽ hướng dẫn phát triển ý khi nói, sửa lỗi sai cho, và giúp ta cải thiện kỹ năng nghe nói rất nhiều.
Ngoài ra các app được thiết kế để tăng sự thích thú khi học nên việc học trên app rất thoải mái, không hề áp lực. Thời gian rảnh, thời gian tắm rửa hoặc nấu ăn thì bật video Youtube tiếng Anh để nghe.
Qua hai tháng tự học, bản thân tôi cảm thấy đã thay đổi tốt lên nhiều. Có thể tự tin nói, phát âm tốt hơn, nghe tốt hơn... Và việc học tiếng Anh như là một niềm vui thích trong cuộc sống.
Vậy nên tôi nghĩ các vị phụ huynh cũng nên tham khảo hướng tự học cho các con em mình. Quan trọng là làm sao để con em hứng thú và biết tự học, tự tìm kiếm thông tin, tài liệu, công cụ.
Sau này tôi cũng sẽ hướng cho con tôi tự học chứ không gò bó phải học thêm nhiều ở các trung tâm'.
Độc giả có nickname nguyenduynhienna chia sẻ quá trình học tiếng Anh qua mạng và các ứng dụng AI, sau khi cân nhắc được - mất nếu đến trung tâm, đồng thời chia sẻ này cũng là gợi ý để các phụ huynh tìm cách tạo hứng thú, tinh thần tự học cho con, thay vì đổ tiền vào các trung tâm tiếng Anh.
Bình luận này được viết sau bài Bẫy '8 triệu học bổng, 100 triệu học phí' của trung tâm tiếng Anh
Hữu Nghị
*Kinh nghiệm tự học tiếng Anh nói riêng và ngoại ngữ nói chung của bạn thế nào? Chia sẻ tại đây.
>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.