Số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương cho biết trong tháng 10, hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều kết quả khả quan. Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất sôi động, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng và đang cần tuyển dụng thêm lao động. Việc làm trở lại kéo theo thu nhập người dân ổn định. Sức mua trên thị trường tăng tương ứng.
Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ghi nhận trong tháng 10 là khoảng 25.680 tỷ đồng. Các nhóm hàng có mức tăng khá so tháng trước là lương thực, thực phẩm đạt gần 4.500 tỷ đồng, gỗ và vật liệu xây dựng đạt 7.222 tỷ đồng, phương tiện đi lại đạt 874 tỷ đồng, nhóm xăng dầu đạt 1.312 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh đạt 251.254 tỷ đồng, tăng 13,1% so với cùng kỳ.

Sản xuất ba lô, túi xách từ nguyên liệu tái chế tại Nhà máy Pungkook Sai Gon II. Ảnh: Báo Bình Dương
Theo đánh giá của tỉnh, sức mua hiện được phục hồi. Nguồn cung các mặt hàng tương đối ổn định. Giá các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm có xu hướng giảm nhẹ so với tháng trước. Bên cạnh đó, giá mặt hàng nhóm nhiên liệu, năng lượng điều chỉnh giảm theo giá thế giới, riêng giá các mặt hàng khác không có biến động lớn.
Nhiều doanh nghiệp sản xuất cũng tăng tốc kinh doanh, hoàn thành các đơn hàng của đối tác trong giai đoạn cuối năm. Giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng 10 ước đạt 2,78 tỷ USD, tăng 19,5% so với tháng trước và tăng 10,1% so với cùng kỳ.
Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng chủ lực như dệt may, da giày, chế biến gỗ... sụt giảm, đã tác động phần nào tới tổng kim ngạch xuất khẩu chung của Bình Dương trong 10 tháng vừa qua. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, ước xuất siêu của tỉnh vẫn đạt 7,17 tỷ USD. Mỹ là thị trường xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp theo là các nước EU và Nhật Bản. Bình Dương vẫn duy trì những mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gỗ, dệt may, giày da, máy vi tính, sản phẩm, linh kiện điện tử.

Doanh nghiệp sản xuất gỗ tại Tân Uyên. Ảnh: Báo Bình Dương
Trong khi đó, hàng nhập khẩu từ đầu năm đến nay chủ yếu vẫn là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị. Trong đó, các nhóm hàng chủ lực và là đầu vào quan trọng phục vụ các ngành hàng xuất khẩu đều giảm ở mức hai con số. Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 2,2 tỷ USD, giảm 24% so với cùng kỳ; vải các loại đạt hơn 1,1 tỷ USD giảm 19,7%,...
Theo Sở Công Thương, các doanh nghiệp hiện vào giai đoạn nước rút để hoàn tất các đơn hàng xuất khẩu của cả năm 2023. Việc tiếp tục thông qua chính sách giảm thuế VAT 2% kéo dài đến tháng 6-2024 là một trong những điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, chủ động ký kết được những đơn hàng trong năm 2024 với giá cạnh tranh. Người tiêu dùng cũng được thụ hưởng sản phẩm giá bình ổn, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu, phục vụ sinh hoạt trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2024.
Hoài Phương