Sau hơn một tháng bước vào "bình thường mới", Công ty Tôn Đông Á (khu công nghiệp Sóng Thần 1) đã ổn định lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhờ chủ trương cho người lao động lưu trú và làm việc tại chỗ trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, công ty bảo toàn nguồn nhân lực và duy trì sản xuất, đáp ứng được nhu cầu của các đối tác.
Theo lãnh đạo doanh nghiệp này, gần 100% người lao động đã trở lại làm việc, song song với công tác phòng dịch được kiểm soát chặt chẽ. Công suất hoạt động hiện đạt mức tối đa, đáp ứng yêu cầu sản lượng trung bình đạt 65.000 - 68.000 tấn/năm. Tôn Đông Á dự kiến doanh thu về 14.000 tỷ đồng, cao hơn mức 12.500 tỷ đồng của năm ngoái.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Thép Nam Kim, khu công nghiệp Đồng An 2. Ảnh: Báo Bình Dương
Tương tự, Tubo Vina, doanh nghiệp thiết bị điện dân dụng nằm bên trong khu công nghiệp Bàu Bàng đang từng bước vượt qua tác động tiêu cực của dịch bệnh bằng việc tập trung phục hồi sản xuất, chuẩn bị nguyên liệu, tổ chức lại nguồn nhân lực, đáp ứng kịp thời các đơn hàng cuối năm. Doanh thu trong quý 3 có bị sụt giảm mạnh nhưng từ tháng 10 vừa qua, Tubo Vina đã nhận được thêm nhiều đơn hàng lớn. Ngay khi Bình Dương mở cửa lại nền kinh tế, công ty xác định mục tiêu phải tăng tốc sản xuất và thiết lập "màng bảo vệ" Covid-19 cho người lao động.
Ông Bùi Minh Trí, Trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, cho biết ngay sau khi kích hoạt trạng thái "bình thường mới", các doanh nghiệp đã nhanh chóng tổ chức lại hoạt động sản xuất, bảo đảm an toàn, nhằm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế. Gần 2.000 doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã sản hoạt động bình thường, đạt trên 96%. Số lượng lao động trở lại làm việc trong các công ty trên là 373.000 người, đạt 76,38%.
Sở Công Thương Bình Dương đang tập trung rà soát và tháo gỡ khó khăn cho các ngành sản phẩm, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến, chế tạo nhằm nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng quy mô.
Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp được đẩy mạnh tái thiết, xây dựng để chủ động hơn nguồn cung ứng nguyên liệu trong nước. Sở đề xuất các chính sách ưu đãi phù hợp, trước hết là đối với các ngành chủ lực của tỉnh, như gỗ, dệt may, da giày và các ngành chịu ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19. Cơ chế khuyến khích sản xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước, thay thế nhập khẩu được ưu tiên.

Khu công nghiệp VSIP Bình Dương. Ảnh: Becamex
"Việc khôi phục sản xuất, tận dụng cơ hội thị trường hiện nay có ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp trong việc giành được các đơn hàng lớn, giữ được bạn hàng cho những năm tiếp theo", theo đại diện Sở Công Thương.
Bình Dương sẽ tiếp tục bám sát tình hình sản xuất công nghiệp để hướng dẫn các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khôi phục sản xuất theo từng cấp độ dịch bệnh, nỗ lực đưa ngành công nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng.
Thành Dương