Suốt hơn 1 tuần qua, anh Minh đã gọi điện liên tục đến những người thân đang làm việc trong FPT để tìm hiểu thông tin trước khi quyết định "dốc túi" vào cổ phiếu của công ty này. Anh cho biết, "mình đánh cuộc lớn nên phải kiểm tra kỹ thông tin để chắc rằng đó không phải là tin vịt. Nhưng khi nắm chắc được thông tin cũng là lúc cổ phiếu này sốt hơn bao giờ hết". Anh được chính nhân viên công ty rao bán với giá hơn 1,9 triệu đồng mỗi cổ phiếu, tức cao gấp 19 lần so với mệnh giá. "Sở dĩ giá cao như vậy là vì thị trường đoán được tương lai xán lạn của FPT khi được đầu tư vốn bởi 2 tập đoàn, một hùng mạnh bởi vốn, một đẳng cấp bởi công nghệ", anh đánh giá.
Rất tiếc vì chỉ mới mua được vài trăm cổ phiếu, anh quyết định cất công lên trực chiến tại sàn SSI. Ở đây việc giao dịch có vẻ dễ dàng hơn, nhưng anh phải trả một khoản tiền môi giới không nhỏ khiến giá cổ phiếu đội lên cao hơn rất nhiều. Anh cho hay, có lô mình phải trả tới giá cắt cổ là 2 triệu đồng/lần. "Nhưng dù giá cao thế nào thì tôi cũng phải thu cho đủ vài nghìn cổ (cổ phiếu)", anh khẳng định.
Theo đánh giá của anh Minh, FPT là công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Năm ngoái, công ty này đạt lợi nhuận sau thuế 19 triệu USD trên tổng doanh thu 517 triệu USD. Dự kiến, năm nay lợi nhuận sẽ còn vượt xa năm ngoái. Vì vậy anh hy vọng nếu gom được lượng lớn cổ phiếu anh sẽ mang về một khoản tiền kha khá nhờ giá trị cổ phiếu tăng cao và cổ tức được chia.
![]() |
|
Giá cổ phiếu OTC chịu ảnh hưởng lớn bởi tin đồn. |
Chị Ngọc Trâm, nhân viên môi giới sàn SSI cho hay, FPT là 1 trong 30 cổ phiếu chuẩn bị lên sàn từ giờ đến cuối năm. Những loại này hiện nay đang được giới đầu tư chầu chực săn đón trên thị trường. Theo quy định mới của Bộ Tài chính, nếu các công ty kịp lên sàn trước thời điểm 31/12/2006 sẽ được miễn 50% thuế trong 2 năm tiếp theo. "Đây là ưu đãi quá hấp dẫn, có lợi cho cả doanh nghiệp lẫn cổ đông nên cứ nghe phong thanh cổ phiếu nào rục rịch lên sàn là người chơi lại kéo nhau mua", chị giải thích. Với nhà đầu tư dài hạn họ kỳ vọng việc trở thành cổ đông chiến lược, với những nhà đầu tư ngắn hạn thì họ muốn tranh thủ lợi thế giá cổ phiếu trên thị trường OTC thường tăng cao hơn khi niêm yết.
Chị cũng cho biết thêm, ngoài nhóm công nghệ thông tin, cổ phiếu ngân hàng cũng đang sốt hơn bao giờ hết bởi mua loại này có chỉ số an toàn cao, rất nhiều ngân hàng hoàn thành sớm kế hoạch năm nay và có báo cáo tài chính rất khả quan. Kế đến là nhóm ngành điện tử, dược phẩm, địa ốc và vật liệu xây dựng, giá cũng đang tăng lên đáng kể. Chẳng hạn, mỗi cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Điện tử quận 10 hiện có giá 400.000 đồng, Công ty cổ phần Dược Phẩm 3/2 có giá 42.000 đồng, còn Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức là 75.000 đồng.
Theo tìm hiểu của VnExpress, trong cuộc săn lùng các cổ phiếu nóng trên OTC, khá nhiều người tỏ ra rất rành thông tin "ngầm" về chiến lược đầu tư, khả năng phát triển, doanh số đạt được của các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn. Có được điều đó là nhờ khả năng săn tin sành sỏi, phân tích tài chính khá chuyên nghiệp và không ít người săn tin "độc" nhờ có các mối quan hệ thân tình với ban lãnh đạo công ty.
Tuy nhiên, cũng có lắm người gần như không biết gì, họ mua vào theo phong trào, rỉ tai nhau. Chị Ngọc Nga, làm nội trợ cho biết, cứ thấy những người chơi "có uy tín" trên sàn SBS bảo, loại này đang nóng là chị mua vào. "Họ cứ nhắm loại nào là vài ngày sau loại đó lên giá ngay. Tôi cũng mua theo 100 cổ phiếu Bảo hiểm Bảo Minh, 50 Nhựa Tân Tiến, 50 Pin Ắc quy Miền Nam. Làm ăn nhỏ nên loại nào lời chút đỉnh là bán" - chị cho biết.
Một chuyên gia chứng khoán nhận định, số lượng cổ đông tay ngang này không phải là nhỏ, chính họ đã góp phần đẩy giá cổ phiếu vốn đã nóng trở thành nóng hơn. Vị chuyên gia này khuyên rằng người chơi nên thận trọng, phải tìm hiểu kỹ thông tin trước khi đổ hết tiền chơi ván bài cổ phiếu này.
Ánh Hồng
