Tại sự kiện AI Ascent của Sequoia Capital ngày 13/5, Altman cho biết "người lớn tuổi thường dùng ChatGPT như một công cụ thay thế cho Google", trong khi "người ở độ tuổi 20-30 coi nó là cố vấn cuộc sống", còn "mọi người trong trường đại học khai thác nó như một hệ điều hành".
Ông thừa nhận đây là "sự đơn giản hóa quá mức", nhưng xu hướng sử dụng này thực sự đang hình thành.

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: TechCrunch
Ông giải thích, những người trẻ tuổi tương tác với ChatGPT nói riêng và AI nói "để kết nối một loạt file và thường có những lời nhắc khá phức tạp được ghi nhớ trong đầu".
"Một điều nữa là họ không thực sự đưa ra quyết định mà không hỏi ChatGPT xem họ nên làm gì. Trong đó có đầy đủ bối cảnh về những người có trong cuộc sống của họ và những gì họ đã nói đến", ông nói, thêm rằng ngày càng nhiều người trò chuyện với ChatGPT về cuộc sống, liệu pháp và các quyết định quan trọng.
Theo Techradar, không phải ai cũng tin tưởng sử dụng chatbot AI như một tư vấn viên. Tuy nhiên, có một số lợi ích từ việc liên tục trao đổi với AI trước khi ra quyết định, vì chúng có thể giúp bắt đầu việc tìm kiếm thông tin hay đưa ra gợi ý cho những quyết định nhỏ trong cuộc sống.
Huy Đức (theo Techradar)