"Một trực thăng vũ trang Mi-28 gặp nạn trong lúc huấn luyện trên vùng trời tỉnh Leningrad hôm 18/3. Máy bay rơi xuống khu vực vắng vẻ và xa khu dân cư, tổ lái đã thiệt mạng. Trực thăng không mang theo đạn dược", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Cơ quan này cho biết lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã có mặt tại hiện trường, đội điều tra của Không quân Vũ trụ Nga đang tới địa điểm xảy ra sự việc. Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố.

Trực thăng Mi-28 Nga bốc cháy sau khi bị rơi xuống tỉnh Leningrad hôm 18/3. Ảnh: Telegram/Astra
Trực thăng vũ trang Mi-28 được phát triển từ thời Liên Xô, nguyên mẫu đầu tiên được xuất xưởng năm 1982. Quá trình sản xuất hàng loạt chỉ bắt đầu từ năm 2006. Nga đã chế tạo gần 130 phi cơ, trong đó Không quân Vũ trụ Nga vận hành khoảng 110 chiếc, số còn lại xuất khẩu cho Algeria, Iraq và Uganda.
Dòng Mi-28 có tổ bay hai người, tốc độ tối đa 320 km/h, bán kính chiến đấu 200 km và tầm bay tối đa 1.100 km. Nó được trang bị hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, khung thân được bọc giáp kiên cố, chuyên làm nhiệm vụ tấn công tăng thiết giáp và mục tiêu mặt đất bằng pháo tự động cỡ nòng 30 mm, tên lửa chống tăng dẫn đường và rocket.
Trước vụ rơi ngày 18/3, Không quân Vũ trụ Nga đã mất 6 chiếc Mi-28 do các sự cố không liên quan đến chiến đấu kể từ năm 2009. Sự việc gần nhất xảy ra hôm 1/1, khi một chiếc Mi-28NM rơi tại tỉnh Voronezh, khiến hai thành viên tổ lái thiệt mạng.
Ít nhất 7 chiếc Mi-28 Nga cũng bị quân đội Ukraine bắn hạ, gồm 6 chiếc trong vòng hai tháng đầu tiên của xung đột và một máy bay hồi tháng 5/2023.
Phạm Giang (Theo RIA Novosti, Top War)