Năm 1985, chợ Phú Nhuận được xây mới bằng kinh phí nhà nước. Theo báo cáo của Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, lúc đó một số tiểu thương có đóng góp lệ phí. Cụ thể, hàng vải sợi đóng 2.100 đồng/sạp; hàng kim khí điện máy đóng 2.700-5.000 đồng/sạp; hàng tạp hóa đóng 4.000 đồng/sạp (thời điểm vàng 14.000 đồng/lượng)…
Chị Ngọc Mai, chủ hàng quần áo số 45 phân bua: “Phòng kinh tế quận và cả Ban quản lý trước đây đã không yêu cầu chúng tôi đóng tiền thuê sạp, điều này chứng tỏ các cấp đã thừa nhận quyền sở hữu của chúng tôi. Đã hơn 10 năm kinh doanh, với số tiền đóng góp ban đầu của mình, chả lẽ chúng tôi không có gì cả”. Đa số tiểu thương hàng nhang đèn cũng nói: “Gia đình tôi đã buôn bán bao năm nay, vậy mà bây giờ phải thuê”.
Về vấn đề này, ông Ngô Văn Hậu, Trưởng ban quản lý chợ cho biết, tiểu thương đã ngộ nhận việc đóng lệ phí và việc đóng tiền sở hữu sạp. Vì từ trước đến nay, họ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng sạp.
Thực tế, năm 1993, thành phố đã có qui định tổ chức và hoạt động chợ trên địa bàn TP HCM. Ở điều 12 có ghi “…ban quản lý ký kết hợp đồng sử dụng sạp với người kinh doanh để thu hồi vốn ngân sách”. Nếu làm đúng theo tinh thần của Quyết định này, tất cả các tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Phú Nhuận đã phải ký hợp đồng thuê quầy từ năm 1993. Ông Võ Văn Thành, Phó ban quản lý chợ thừa nhận, ban quản lý lúc đó thiếu sót trong công tác tổ chức. Lẽ ra sau khi có quyết định của UBND thành phố, họ nên thông báo cho tiểu thương và triển khai ký hợp đồng. Bây giờ vô hình chung tiểu thương lại nghĩ rằng, họ đã được thừa nhận quyền sở hữu sạp nên không chịu ký hợp đồng.
Giải thích thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Công, Phó trưởng phòng Kinh tế quận Phú Nhuận nói: “Chợ Phú Nhuận đang nằm trong kế hoạch sửa chữa nâng cấp. Vì vậy, để xác lập cụ thể quyền lợi và nghĩa vụ của từng tiểu thương, Phòng Kinh tế quận đã đề nghị ban quản lý chợ triển khai ký hợp đồng thuê sạp với các tiểu thương. Việc một số tiểu thương hoang mang là do vẫn còn chưa rõ về quyền lợi và trách nhiệm của họ, và lỗi này thuộc về ban quản lý chợ cũ.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)