Cơ quan kiểm soát tài chính quốc gia cho hay, tổng dư nợ cho vay chứng khoán của tổ chức tín dụng sẽ không được vượt quá 20% vốn điều lệ.
Quyết định 03 về việc cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư và kinh doanh chứng khoán đã được Thống đốc Nguyễn Văn Giàu ký.
Trước đó vài ngày, thông tin về việc điều chỉnh Chỉ thị 03 theo hướng quy tỷ lệ dư nợ chứng khoán về vốn điều lệ cũng đã được Phó thống đốc Nguyễn Đồng Tiến thông báo sơ bộ. Chỉ thị 03 có hiệu lực từ 30/6/2007, yêu cầu các ngân hàng thương mại đưa tỷ lệ dư nợ cho vay chứng khoán trên tổng dư nợ về mức 3% trước thời hạn 31/12 cùng năm.
Giới đầu tư mong đợi quy định về cho vay đầu tư chứng khoán được nới lỏng hơn. Ảnh: Hoàng Hà. |
Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định này của Quyết định 03 nhằm tránh tình trạng tăng tổng dư nợ tín dụng như trước đây. Vào cuối năm 2007, khi thời hạn chót của Chỉ thị 03 đến gần, nhiều ngân hàng thương mại, do không kịp co tỷ lệ dư nợ chứng khoán về 3%, đã tìm cách "thả" cho khách hàng vay, nhằm nâng tổng dư nợ của nhà băng lên. Đây là một trong những lý do đưa tỷ lệ lạm phát lên cao.
Ngân hàng trung ương cho hay, biện pháp này là khuyến nghị do các chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra, và cũng là kinh nghiệm của một số nước đã áp dụng để kiểm soát cho vay đầu tư chứng khoán. Theo đó, các ngân hàng sẽ không thể thoải mái cho vay, song những nhà băng có dư nợ thấp vẫn có thể tiếp tục việc này.
Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định nhằm buộc tổ chức tín dụng xem xét việc cho vay một cách thận trọng. Cơ quan này dự báo, trong thời gian tới dư nợ cho vay chứng khoán sẽ không tăng nhiều so với cuối năm 2007.
Cơ quan này cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại ban hành quy trình cho vay chứng khoán, đảm bảo tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ ở dưới 5%. Đồng thời, cơ quan kiểm soát tài chính quốc gia cũng quy định hệ hệ số rủi ro của các khoản cho vay chứng khoán để tính hệ số an toàn vốn tối thiểu là 250% (trước đây là 150%).
Cũng trong ngày hôm qua, ngân hàng trung ương công bố một loạt biện pháp do cơ quan này phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện nhằm ổn định hoạt động của thị trường chứng khoán. Những biện pháp này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc trực tiếp với các cơ quan này.
Theo đó, Bộ Tài chính sẽ cho phép các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đấu giá mua bằng ngoại tệ theo tỷ giá quy định. Đồng thời, Bộ cũng sẽ yêu cầu các doanh nghiệp cổ phần hóa lựa chọn đối tác chiến lược phù hợp để bán cổ phiếu theo phương thức thoả thuận theo quy định.
Song song với đó, Bộ Tài chính sẽ điều phối lịch trình IPO của các doanh nghiệp phù hợp với điều kiện thị trường. Hiện cơ quan này đã giãn lịch IPO của Habeco và Incombank, đồng thời giám sát và xử lý các vi phạm trên thị trường nếu có dấu hiệu thao túng giá.
Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ tiếp tục mua vào ngoại tệ nhằm đảm bảo đủ cho các nhà đầu tư và phù hợp với tình hình thị trường.
Cơ quan này cũng cho hay, những biện pháp này được đưa ra do trong những tuần đầu năm, thị trường có xu hướng giảm mạnh cả về giá cả và số lượng giao dịch. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, sự điều chỉnh của thị trường trong năm 2007 là cần thiết để đảm bảo giá chứng khoán về gần với giá trị và an toàn cho thị trường cũng như toàn bộ nền kinh tế. Song tình trạng thị trường sụt giảm quá sâu như thời gian qua là điều không bình thường, vượt ra ngoài dự đoán của các chuyên gia và giới đầu tư.
Nguyễn Minh