Thứ năm, 18/4/2024
Thứ bảy, 15/10/2022, 11:00 (GMT+7)

Quốc lộ bị khoét sâu do mưa lũ

Mưa to liên tục từ hôm qua đến sáng nay khiến hàng loạt quốc lộ qua Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam bị sạt lở, phương tiện không thể lưu thông.

Quốc lộ 49B qua huyện A Lưới (Thừa Thiên Huế) bị sạt lở hàng chục km. Tại Km100, đường bị sạt trượt đất từ taluy dương.

Đơn vị quản lý đã huy động máy móc, nhân sự để dọn đất đá, dự kiến thông xe trong ngày 15/10.

Đường Hồ Chí Minh qua TP Đà Nẵng cũng bị sạt lở một đoạn, cây đổ gây tắc đường. Đơn vị quản lý đang xử lý, dự kiến thông xe một làn vào trưa 15/10.

Hầm Hải Vân phải đóng cửa hầm tối 14/10 do đất đá tràn xuống đường dẫn phía nam. Phương tiện được phân luồng lên tuyến La Sơn - Túy Loan.

Đến 6h ngày 15/10, hầm Hải Vân đã thông xe được ống hầm số 2 bên trái, phương tiện được qua hầm theo từng đợt. Ống hầm số 1 vẫn đang được hót dọn đất đá.

Mặt quốc lộ 14B đoạn qua suối Mơ, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, xói lở thành hố sâu.

Các phương tiện từ Đà Nẵng đi Nam Giang hoặc Tam Kỳ đi Nam Giang và ngược lại được hướng dẫn đi quốc lộ 1 hoặc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Phương tiện đi từ nam ra bắc qua đường Hồ Chí Minh sau đó rẽ vào quốc lộ 14E xuống cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hoặc quốc lộ 1.

Sáng nay, lực lượng chức năng dùng đá, rọ sắt khắc phục điểm xói lở quốc lộ 14B đoạn qua suối Mơ. Dự kiến trong hôm nay phương tiện lưu thông.

Tuyến đường sắt qua đèo Hải Vân bị sạt lở, đất đá ngập đường ray.

Đơn vị đường sắt bố trí nhân lực, phương tiện tiếp cận hiện trường để dọn đất đá trong đêm.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Sơn Ca đã đi vào Đà Nẵng - Quảng Nam lúc 4h sáng nay. Hoàn lưu trước và trong bão gây mưa to cho các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Quảng Nam mưa lớn, trọng tâm là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, nhiều nơi vượt 700 mm trong 24 giờ. Toàn TP Đà Nẵng và 8 huyện thị ở Thừa Thiên Huế bị ngập sâu. Nhiều người dân đêm qua đã phải kêu cứu do nước bủa vây.

Nhóm phóng viên