Britannica thông tin, quốc kỳ Hy Lạp gồm chín sọc ngang màu xanh lam và trắng xen kẽ, góc trái trên cùng là hình chữ thập trắng trên nền xanh. Tỷ lệ chiều rộng và chiều dài của lá cờ là 2:3.

Quốc kỳ Hy Lạp tung bay ở làng Oia, đảo Santorini. Ảnh: Matteo Colombo Travel Photography
Vào thế kỷ 19, Hy Lạp chịu sự cai trị của Đế quốc Ottoman, nhưng khát khao tự do về tôn giáo và phát triển văn hóa khiến một cuộc nổi loạn dân tộc nổ ra, dẫn đến việc Hy Lạp tuyên bố độc lập vào năm 1821. Tháng 3 năm 1822, màu xanh lam và trắng, thể hiện niềm tin vào Chính thống giáo Hy Lạp, được chính thức sử dụng trong hai phiên bản của quốc kỳ.
Trên đất liền, người dân dùng lá cờ nền xanh với chữ thập trắng kéo dài đến các mép, tượng trưng cho “sự thông thái của Thiên Chúa, tự do và đất nước”. Trên biển, quốc kỳ có năm sọc ngang màu xanh và bốn sọc ngang màu trắng, đại diện cho chín âm tiết của câu khẩu hiệu được các binh sĩ hô vang trong trận chiến giành độc lập, được dịch là “tự do hoặc chết”.
Quốc kỳ Hy Lạp trải qua nhiều lần thay đổi cho đến khi hoàn thiện như ngày nay, trong đó màu xanh đã được điều chỉnh đậm hơn. Luật quốc kỳ hiện tại được thông qua ngày 22/12/1978.
Câu 4: Núi cao nhất Hy Lạp là núi nào?