Hy Lạp có địa hình hiểm trở với khoảng 80% diện tích là đồi núi. Pindus là dãy núi chính, nằm ở miền trung đất nước.
Theo World Atlas, Olympus (2.918 m) là ngọn núi cao nhất Hy Lạp và cao thứ hai bán đảo Balkan, sau núi Rila với đỉnh Musala cao 2.925 m. Núi Olympus là khu dự trữ sinh quyển thế giới, có hệ động thực vật rất phong phú với 32 loài thú, 108 loại chim, nhiều bò sát và các loài rắn, côn trùng, bướm. Công viên quốc gia đầu tiên của Hy Lạp được thành lập năm 1938 tại núi Olympus.

Núi Olympus. Ảnh: Steemit
Ngày nay, Olympus là điểm du lịch rất phổ biến, du khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Các nhà leo núi xem đây là một mục tiêu để chinh phục. Không chỉ sở hữu khung cảnh hữu tình, Olympus còn là ngọn núi thiêng nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp khiến nhiều người muốn khám phá để tìm hiểu nét đẹp văn hóa cổ đại.
Câu 5: Theo thần thoại Hy Lạp, có bao nhiêu vị thần cai trị đỉnh Olympus?