Lesotho (tên chính thức là Vương quốc Lesotho) là quốc gia tại cực nam châu Phi và hoàn toàn bị bao quanh bởi lãnh thổ Cộng hòa Nam Phi. Ngoài Lesotho, chỉ còn hai quốc gia nằm hoàn toàn trong một quốc gia khác, đó là San Marino và Thành Vatican, đều ở bên trong Italy.
Maseru là thủ đô và thành phố lớn nhất của Lesotho, tọa lạc bên sông Caledon, ngay biên giới Lesotho - Nam Phi. Lesotho có hai ngôn ngữ chính thức: tiếng Sotho và tiếng Anh.
Đất nước này giành được độc lập từ Vương quốc Anh vào năm 1966 sau 100 năm bị thuộc địa, theo Britannica. Lesotho là một quốc gia châu Phi nhỏ bé, nhưng tương biệt lập với phần còn lại do địa hình nhiều đồi núi.
Đây cũng là nơi duy nhất trên thế giới nằm hoàn toàn trên độ cao 1.000 m so với mực nước biển và hơn 80% diện tích ở trên 1.800 m. Vì vậy, Lesotho còn được gọi là "Vương quốc của bầu trời". Ngoài kiểu khí hậu ôn hòa thuận tiện cho sự phát triển các đồng cỏ, Lesotho có nguồn nước dồi dào giúp phát triển mạnh thủy điện.
Câu 4: Nam Phi còn có tên gọi khác là gì?