"Quốc gia cầu vồng" là tên gọi khác của Nam Phi, mô tả sự thống nhất của các nền văn hóa, chủng tộc hoặc dân tộc khác nhau ở nước này trong thời kỳ hậu phân biệt chủng tộc (sau năm 1994).
Theo Timesofindia, biệt danh trên xuất phát từ Tổng giám mục Desmond Tutu - nhà hoạt động nhân quyền và là người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1984. Tổng giám mục Tutu sử dụng thuật ngữ "Quốc gia cầu vồng" để mô tả một đất nước đã xóa bỏ được chế độ phân biệt chủng tộc sau thời gian dài. Kết hợp với lá cờ sáu màu, thuật ngữ đề cập đến sự đa dạng chủng tộc, bộ lạc, tín ngưỡng, ngôn ngữ và cảnh quan trên cả nước.
Câu 5: Địa danh nào ở Nam Phi là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới?