Nam Phi có ba thành phố đóng vai trò là thủ đô: Pretoria (hành pháp), Cape Town (lập pháp) và Bloemfontein (tư pháp), theo Britannica.
Pretoria là thành phố ở phía bắc của tỉnh Gauteng, có diện tích 1.644 km². Thành phố này nằm hai bên bờ sông Apies và trải dài đến chân dãy núi Magaliesberg. Trung tâm của Pretoria được quy hoạch các phố ô bàn cờ, các tòa nhà chọc trời bao quanh quảng trường trung tâm. Thành phố có đường sá rộng rãi với nhiều công viên lớn, các vườn thực vật. Đại học Pretoria được thành lập năm 1908 là một trong những đại học lớn nhất Nam Phi.
Pretoria cũng được gọi là "Thành phố Jacaranda" hay thành phố phượng tím. Tháng 9 hàng năm khi Nam Phi bước vào mùa xuân, những con đường ở đây ngập tràn sắc phượng tím Jacaranda.
Cape Town là thủ phủ của tỉnh Tây Cape. Đây là thành phố đông dân thứ nhì Nam Phi và đóng vai trò là thủ đô lập pháp của nước này. Nơi đây đặt trụ sở của tòa nhà quốc hội Nam Phi cùng nhiều cơ quan chính phủ quan trọng khác. Thành phố Cape Town nổi tiếng với cảng biển lớn nằm bên bờ Đại Tây Dương, đóng một vai trò huyết mạch trong giao thông đường biển quốc tế và những cảnh quan tự nhiên tươi đẹp như Vương quốc thực vật Cape, Núi Bàn (Table Mountain)...
Bloemfontein là thành phố ở tỉnh Free State nằm trên cao nguyên ở độ cao 1.392 m. Tên của thành phố này có nghĩa là "hoa nở" hoặc "đài hoa" trong tiếng Afrikaans. Bloemfontein tổ chức lễ hội hoa hồng hàng năm và do đó, nó còn được đặt tên là "Thành phố hoa hồng".
Câu 3: Nam Phi bao quanh toàn bộ đất nước nào?