Thứ ba, 21/5/2024
Thứ ba, 4/7/2023, 14:14 (GMT+7)

Quảng trường lớn nhất Thanh Hóa xuống cấp

Lễ đài, đài phun nước, tháp đồng hồ... ở quảng trường Lam Sơn, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa.

Quảng trường Lam Sơn rộng gần 55.000 m2 được xây dựng cuối năm 2005. Nằm giữa trung tâm TP Thanh Hóa, nơi đây thường xuyên diễn ra các sự kiện kinh tế, chính trị xã hội, triển lãm, hội chợ lớn của tỉnh. Ngoài ra, quảng trường còn là điểm vui chơi giải trí của người dân.

Hiện nay, nhiều hạng mục tại quảng trường Lam Sơn bị hư hỏng. Tại khu vực lễ đài trung tâm quảng trường, nhiều phiến đá ốp lát bong tróc, để lộ những mảng tường gạch.

Dưới chân lễ đài và nhiều khu vực khác được ốp đá màu xanh, đỏ hoặc vàng, song đã bị gãy vỡ, bung khỏi vị trí ban đầu.

Toàn bộ khuôn viên và đường đi quanh quảng trường được lát đá nhưng đang bị gãy vỡ do phương tiện cơ giới thường xuyên đi vào, nhất là tại các sự kiện hội chợ, quảng cáo dịp cuối năm.

Bức phù điêu lớn ở mặt trước khán đài được vẽ mô phỏng chiếc trống đồng Đông Sơn cổ đã bị bay màu, hoen ố.

Phía sau lễ đài có 8 phòng chức năng và 2 nhà vệ sinh công cộng, nhưng hiện cũng hư hỏng. Cửa gỗ các phòng bị cong vênh, chắp vá. Cách đây ít tháng, một căn phòng ở hành lang bên phải (nhìn từ phía sau quảng trường) xảy ra sự cố chập điện khiến hệ thống điện, cửa ra vào bị cháy nham nhở, chưa được sửa chữa.

Cửa kính một phòng vệ sinh tại quảng trường bị kẻ xấu đập vỡ. Hầu hết nhà vệ sinh công cộng hai bên hông quảng trường đều đã hư hỏng, mất nước, không thể sử dụng.

Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa (đơn vị được UBND TP Thanh Hóa giao quản lý quảng trường Lam Sơn) hiện bố trí bốn nhân viên làm nhiệm vụ trông coi, vận hành hệ thống điện chiếu sáng ở điểm sinh hoạt công cộng này.

Đá ốp lát phía sau quảng trường Lam Sơn cũng gãy vỡ tương tự mặt trước. Chính quyền cho dán cảnh báo cấm đổ rác, song đơn vị thu gom lại tập kết nhiều xe chứa rác gây mùi hôi thối.

Quảng trường Lam Sơn được thiết kế nhiều bồn hoa, cây xanh, tháp đồng hồ, nhưng các hạng mục này cũng xuống cấp.

Đá ốp lát phần đế tháp đồng hồ bong tróc. "Trẻ nhỏ nô đùa hay người dân đi tập thể dục buổi tối nếu không chú ý sẽ vấp phải vỉa đá sắc nhọn lòi ra", anh Phạm Thanh Sơn, sinh sống gần quảng trường cho biết.

Trước đây, tháp đồng hồ được trang trí dàn điện nhấp nháy vào ban đêm song hiện không còn hoạt động. Dây điện đứt thành nhiều đoạn rơi vãi dưới nền đất, chưa được dọn dẹp.

Hai đài phun nước trước sảnh nhà hát Lam Sơn và trước cửa ga Thanh Hóa (cũng trong khuôn viên quảng trường Lam Sơn) đã hư hỏng nhiều năm nay. Nguồn nước không được lưu thông giờ biến thành ao tù, nổi váng.

Ông Hồ Viết Lân, Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa, cho biết quảng trường Lam Sơn đang xuống cấp, nhưng đơn vị chỉ được giao trông coi bảo vệ, vận hành và chăm sóc cây cối. Còn hạ tầng hư hỏng, thẩm quyền đầu tư, duy tu bảo dưỡng thuộc UBND thành phố. "Do ngân sách eo hẹp nên thành phố chưa cấp kinh phí để sửa chữa, cải tạo", ông Lân nói.

Lê Hoàng