Quyết định dừng chợ đêm được ông Trần Phước Hiền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao UBND TP Quảng Ngãi thực hiện, chiều 15/3.
Chợ đêm sông Trà Khúc được hình thành từ năm 2011, hiện có 89 hộ kinh doanh với 213 gian hàng, trong đó 70 gian hàng thương mại, 143 gian hàng ẩm thực. Khoảng 700 lao động địa phương đang làm việc tại đây.

Quán nhậu mọc lên san sát ở chợ đêm sông Trà Khúc. Ảnh: Phạm Linh.
Theo UBND TP Quảng Ngãi, cuối 2018, Công ty Triều Phát được ký hợp đồng khai thác chợ không thực hiện theo phương án đã duyệt, buông lỏng quản lý dẫn đến một số hộ xây dựng trái phép, lấn chiếm vỉa hè, làm bậc tam cấp để lên xuống đê, vi phạm an toàn giao thông, trật tự đô thị, không đảm bảo vệ sinh môi trường, hát karaoke quá giờ quy định...
Đến năm 2019, Công ty Triều Phát nợ thuế 194 triệu đồng, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp. UBND TP Quảng Ngãi giao phường Lê Hồng Phong chấm dứt hợp đồng với công ty và tự quản lý chợ.
Ông Võ Quốc Hùng, Trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh cho rằng chủ trương thành lập chợ đêm là đúng nhưng vị trí trên đê bao sông là vi phạm Luật đê điều. Khi mở các hàng quán, nhiều người khoan, đục trên đê... gây nguy cơ xói mòn, hư hỏng... Do vậy, ông ủng hộ phương án dừng chợ đêm.
Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền khẳng định việc thiếu cơ sở pháp lý là nguyên nhân lớn nhất buộc chợ dừng hoạt động. Đồng thời, mục đích ban đầu khi thành lập chợ đêm là quảng bá các sản phẩm, đặc sản của tỉnh không đạt được. Hình ảnh nhếch nhác của chợ cũng ảnh hưởng đến bộ mặt của tỉnh.
Ông Hiền cho biết tỉnh sẽ quy hoạch các tuyến phố văn minh kinh doanh ban đêm để thay thế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế đêm của Chính phủ.
Trong khi đó, nhiều hộ kinh doanh thì tỏ ra hụt hẫng khi nghe tin chợ bị dừng. Chị Hiền, tiểu thương bán quần áo cho biết, sau khi chợ Quảng Ngãi cháy năm 2012, chị cùng chồng dời qua chợ đêm, bán buôn nuôi hai con ăn học. "Nếu dừng chợ rồi thì mình phải kiếm nơi bán tiếp chứ biết làm sao", chị nói.
Một số hộ khác cho biết, các cơn bão năm 2020 đã làm họ thiệt hại nặng, vừa đầu tư hàng chục đến hàng trăm triệu đồng làm lại quán thì bị ngừng kinh doanh.

Chị Hiền (phải) khi nghe tin chợ đêm bị dừng hoạt động, tối 15/3. Ảnh: Phạm Linh.
Ông Hà Hoàng Việt Phương, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi cho biết, nhiều hộ kinh doanh ở chợ đêm là những người sống ở khu quy hoạch Trung tâm Hành chính tỉnh Quảng Ngãi, bị treo hơn 20 năm qua nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Nên thành phố phải tính phương án hỗ trợ họ.
"Thành phố sẽ tổ chức hai cuộc họp khác nhau với những người dân làm trong hợp đồng và những người vi phạm", ông Phương nêu phương án và cho rằng không thể vì lợi ích của một số người mà ảnh hưởng đến cả thành phố.