Đoàn liên ngành gồm Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn và chính quyền xã Phước Thành đã kiểm tra hai bãi vàng trái phép.
Bãi số 8 không có người, chỉ còn một số lán trại, đường ống dẫn nước và một ít dụng cụ phục vụ khai thác vàng. Nhiều máy nổ, máy phát điện, máy hơi đã được tháo rời, di chuyển khỏi hiện trường trước khi nhà chức trách tới.
Đoàn liên ngành phá hủy lán trại, máy móc của những người khai thác vàng trái phép ở bãi số 8. Video: Đắc Thành
Cách bãi vàng hơn 300 m, khoảng 15 người đang mắc võng ngủ trong rừng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, họ rời đi vào rừng sâu.
Hơn 15 người của đoàn liên ngành đã chặt hạ lán trại, châm lửa đốt cháy, phá hủy ống nước. Kiểm tra quanh khu vực bãi số 8 có nhiều cây gỗ nhỏ, dấu vết mới bị đốn hạ, thân cây sử dụng để dựng lán trại.
Tại bãi vàng 699, ông Hồ Văn Phức, Chủ tịch xã Phước Thành, cho biết hôm qua công an xã đã truy quét. Lán trại bị phá hủy, hiện trường không phát hiện máy nổ, máy xay đất đá. "Có thể những người khai thác vàng đã vận chuyển trước khi công an đến", ông nói.
![Một lán trại bị chặt phá, đốt cháy. Ảnh: Đắc Thành](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/06/IMG-1164-6307-1662455700.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=eC31eYgbOGv7Db8bfUhhkw)
Một lán trại bị chặt phá, đốt cháy sáng 6/9. Ảnh: Đắc Thành
Sau bài viết Đào vàng trái phép trên VnExpress, UBND huyện Phước Sơn đã chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ và chính quyền xã Phước Thành truy quét hai bãi vàng trái phép 699 và số 8; chính quyền xã thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn tình trạng tái diễn.
Ông A Lăng Ngọc, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn, thừa nhận việc khai thác vàng trái phép ở bãi 699 và số 8 có một phần trách nhiệm của Ban. Ban có gần 100 người phụ trách hơn 62.000 ha rừng thuộc 12 xã và thị trấn. Bình quân một xã có khoảng 7 người nên không đủ lực lượng để thường xuyên ở lại các bãi vàng trái phép, sau truy quét.
"Mỗi lần truy quét, đẩy đuổi xong thì mấy ngày sau những người khai thác vàng quay lại làm", ông nói.
![Vàng tặc tháo dỡ hết máy móc bãi số 8, chỉ để lại một số bộ phận không quan trọng trước khi đoàn công tác đến. Ảnh: Đắc Thành](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/09/06/IMG-1145-5217-1662455700.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SMaGthIU5OkqxyQAJuBpbw)
"Vàng tặc" tháo dỡ máy móc, chỉ để lại một số bộ phận không quan trọng trước khi đoàn công tác đến. Ảnh: Đắc Thành
Huyện miền núi Phước Sơn có trữ lượng vàng lớn thứ hai cả nước, chỉ sau mỏ Bồng Miêu, huyện Phú Ninh. Tại huyện này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hai mỏ vàng; UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép 11 mỏ vàng.