Chiều 18/9, bà Trương Minh Kiều, Chủ tịch UBND quận 5 cho biết, địa phương đang lập kế hoạch hoạt động chợ dã chiến đoạn từ nút giao Trần Bình Trọng – An Dương Vương và Nguyễn Trãi, dài khoảng 300 m phục vụ người dân "vùng xanh" trên địa bàn. Việc thí điểm nhằm giúp người dân trực tiếp mua sắm, lựa chọn mặt hàng cần thiết sau thời gian dài giãn cách. Toàn bộ mặt hàng gồm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đang tập kết tại Trung tâm văn hóa quận sẽ được chuyển đến chợ phục vụ người dân.

Siêu thị lưu động phục vụ người dân tại quận Bình Thạnh hồi tháng 7. Ảnh: Quỳnh Trần
Thời gian thí điểm, quận tổ chức cho người dân phường 3 đã tiêm 2 mũi vaccine đi chợ theo hình thức luân phiên, đảm bảo giãn cách, thực hiện 5K. Sau đó tùy nhu cầu, quận sẽ mở rộng mô hình. Các mặt hàng do quận tổ chức cung ứng nên có giá rẻ phục vụ người dân tốt hơn.
Hiện quận 5 đạt 4/6 tiêu chí trong Quyết định 3979 của Bộ Y tế về kiểm soát dịch. Từ 23/8 đến 15/9, số ca nhiễm ở quận giảm hơn 48% (856 ca) so với tuần phát sinh ca nhiễm cao nhất (1.673 ca). Quận có 8/14 phường là "vùng xanh, cận xanh" (71%), 4 phường "vùng vàng", một phường "vùng cam" và một phường "vùng đỏ". Số người từ 18 tuổi hoàn thành tiêm mũi một, mũi 2 trên 32%.
Từ 23/8, TP HCM thực hiện siết chặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 theo nguyên tắc "ai ở đâu yên đó". Người dân được chính quyền địa phương đi chợ hộ để cung cấp lương thực thực phẩm. Từ 16/9, mới có quận 7, huyện Cần Giờ và Củ Chi cho phép người dân đi chợ mỗi tuần một lần.
Trước đó, từ cuối tháng 7, huyện ngoại thành Củ Chi cũng lập "chợ dã chiến" tại sân bóng ở xã Phước Vĩnh An tạo điều kiện người dân mua hàng thiết yếu.
Hà An