Siêu tăng Armata T-14 tập duyệt binh hồi tháng 4/2018. Ảnh: TASS.
"Xe tăng T-14, được phát triển từ nền tảng chiến đấu thống nhất Armata cho lục quân, đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm của nhà sản xuất. Dòng xe chiến đấu này sẽ tham gia đợt thử nghiệm cấp nhà nước tại các cơ sở khoa học và nghiên cứu của quân đội Nga trong năm 2019", TASS dẫn thông cáo do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 1/1.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexei Krivoruchko trước đó cho biết Moskva đã đặt mua 132 xe tăng chủ lực T-14 và xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata để biên chế cho lục quân. Tập đoàn Uralvagonzavod dự kiến hoàn thành đơn hàng này trước năm 2021.
T-14 Armata được phát triển từ năm 2011, ra mắt trong lễ Duyệt binh Chiến thắng tại Moskva hôm 9/5/2015. Dòng siêu tăng này nổi bật nhờ tháp pháo không người lái, được điều khiển từ xa.
Vũ khí chính trên T-14 Armata là pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ nòng 125 mm, có sơ tốc đầu nòng cao hơn 20% so với pháo Rheinmetall 120 mm L/55 tối tân của Đức. Đạn xuyên giáp của T-14 có thể bắn thủng lớp giáp dày tương đương 900 mm giáp thép cán đồng nhất (RHA) từ khoảng cách hai km.
Tổ lái 3 người ngồi trong một khoang được bọc giáp kiên cố phía trước, tách biệt hoàn toàn với tháp pháo và khoang chứa đạn, giúp tăng khả năng sống sót của tổ lái trước hỏa lực đối phương. Tháp pháo điều khiển tự động của T-14 được giới quân sự phương Tây đánh giá là sáng kiến tiên phong trong ngành chế tạo xe tăng.