"Các hành động gây hấn của Triều Tiên là mối đe dọa an ninh đối với Hàn Quốc. Chừng nào những mối đe dọa này còn tồn tại, chính quyền và quân đội Triều Tiên sẽ là kẻ thù của chúng ta", tài liệu huấn luyện quân nhân của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có đoạn. Tài liệu được phát hành hồi đầu tháng, nhưng nội dung chỉ được truyền thông nước này tiết lộ hôm nay.
Chính quyền cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tránh sử dụng từ "kẻ thù" khi mô tả quân đội Triều Tiên, nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại liên Triều. Trong tài liệu huấn luyện năm 2019, Seoul gọi Bình Nhưỡng là "mối đe dọa quân sự thực sự", đồng thời nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm "khả năng đáp trả mạnh mẽ và kiên quyết nếu Triều Tiên thực hiện hành động gây hấn hoặc thù địch".
![Quân nhân Triều Tiên mặc quân phục ngụy trang kiểu sa mạc và mũ chống đạn kèm kính bảo hộ trong lễ duyệt binh tháng trước. Ảnh: KCNA.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2022/05/30/trieu-tien-7434-1652687827-1802-1653909623.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vCaPru5G4XEp622A1L3Mbg)
Quân nhân Triều Tiên trong lễ duyệt binh hồi tháng 4. Ảnh: KCNA.
Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi Tổng thống Yoon Suk-yeol cam kết thực thi cách tiếp cận cứng rắn với Bình Nhưỡng, xoay quanh chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này.
"Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup cam kết đào tạo rõ ràng cho binh sĩ rằng chính quyền và quân đội Triều Tiên là kẻ thù của Hàn Quốc. Chúng tôi chuẩn bị tài liệu huấn luyện phù hợp với yêu cầu của ông ấy", quan chức quốc phòng giấu tên cho hay.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang suốt nhiều tuần qua. Bình Nhưỡng đã tăng cường hoạt động tại các địa điểm thử tên lửa và hạt nhân quan trọng, đồng thời phóng thử nhiều tên lửa các loại kể từ đầu năm, trong đó có tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 hồi tháng trước.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gần đây nói rằng ông không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi lệnh ngừng thử nghiệm vũ khí hạt nhân, khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ bị đình trệ.
Giới quan sát và quốc phòng Mỹ, Hàn Quốc từng cảnh báo Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Biden nhưng lo ngại này đã không xảy ra.
Triều Tiên sáng 25/5 phóng liên tiếp ba tên lửa đạn đạo, trong đó một quả nghi là ICBM, chỉ vài giờ sau khi ông Biden rời châu Á. Washington và Seoul cùng ngày tập trận bắn đạn thật để phô diễn sức mạnh và răn đe Bình Nhưỡng, trong đó quân đội Hàn Quốc khai hỏa tên lửa đạn đạo Hyunmoo-2, còn lực lượng Mỹ sử dụng tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS).
Vũ Anh (Theo Yonhap)