Đây là hội nghị quốc tế về ổn định tài chính Đông Á đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. Phát biểu tại buổi họp báo sáng 20/11, ông Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia khẳng định tầm quan trọng của hội nghị trong bối cảnh Đông Á - khu vực động lực tăng trưởng của thế giới đứng trước yêu cầu phải thiết lập một hệ thống tài chính an toàn.
Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn cho rằng ổn định tài chính rất quan trọng cho Đông Á và VN. Ảnh: Nhật Minh |
Sự kiện sẽ kéo dài 2 ngày (27-28/11), bao gồm 3 phiên hội thảo, xung quanh các khuôn khổ quy chế an toàn của hệ thống, tăng cường hạ tầng tài chính và cơ chế hợp tác, chia sẻ thông tin. Phiên hội nghị toàn thể sẽ là nơi đại diện các nền tài chính trong khu vực trao đổi, thống nhất cho một tuyên bố chung.
Với tư cách là nước chủ nhà, Việt Nam cũng đã soạn thảo dự thảo văn kiện với nội dung chính là đánh giá tình hình kinh tế thế giới, khu vực, công cuộc cải cách tài chính từ năm 2009 đến nay cũng như các định hướng sắp tới. "Đây là cơ hội tốt để nước chủ nhà phát đi thông điệp về chương trình hành động, quyết tâm tài cơ cấu nền kinh tế, trong đó có khu vực tài chính. Nó cũng thể hiện trách nhiệm và cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam", Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn nhận định.
Cũng theo đại diện Ủy ban Giám sát tài chính, một số nội dung quan trọng, gây nhức nhối tại Việt Nam cũng như trong khu vực trong lĩnh vực ngân hàng như rủi ro sở hữu chéo, ngân hàng ngầm (tổ chức phi ngân hàng cung cấp nghiệp vụ như ngân hàng nhưng chưa được quy chế).
Liên quan đến nhưng lo ngại về việc triển khai các tiêu chuẩn an toàn mới có thể gây quá sức cho các ngân hàng Việt Nam, với tư cách là nhà đồng tổ chức, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước - Đặng Thanh Bình cho biết theo chuẩn quốc tế, hiện các ngân hàng Việt Nam còn phải phần đấu "mệt" mới hy vọng đạt chuẩn Basel I, và bước đầu thực hiện một số cấu phần của Basel II vào năm 2015. Trong khi đó tại hội nghị lần này, các chuyên gia sẽ bắt đầu bàn thảo về quá trình áp dụng Basel III.
Theo thông tin từ ban tổ chức, đến thời điểm này, đã có hơn 400 đại biểu đến từ 21 nước, là các chuyên gia tài chính, giới lãnh đạo tài chính... đăng ký tham gia hội nghị. Bên cạnh các đại diện từ Đông Á, còn có nhiều chuyên gia tài chính, đại diện các định chế (IMF, WB...) đến từ Mỹ và châu Âu. Hội thảo cũng có sự tham dự và phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh.
Nhật Minh