Với trí tò mò về thế giới cổ đại, môi trường sống của loài bò sát cổ xưa to lớn, khỏe mạnh, họa sĩ Phan Vũ Linh và cộng sự đã tạo nên một thế giới viễn tưởng tại trung tâm thương mại Gigamall, Thủ Đức.
Không chỉ tái hiện thời cổ đại với nhiều chủng loại khủng long có kích thước, hình dáng và màu sắc đa dạng, công viên khủng long JPark còn đặc biệt ở chỗ các chú khủng long có thể thực hiện cử động như thật.
JPark là thành quả của nhiều tháng ròng làm việc của họa sĩ Phan Vũ Linh, đồng sự và các anh em tại công ty. Mỗi sản phẩm là sự kết hợp chặt chẽ giữa nghệ thuật tạo hình, công nghệ chế tạo và cơ khí chuyển động, với cách bố trí, phối cảnh cùng âm thanh và ánh sáng hệt như thời tiền sử.
Mỗi mô hình khủng long sống động phải trải qua ít nhất năm bước: phác thảo ý tưởng, tạo hình 3D với đầy đủ chi tiết và màu sắc, lên khung cơ khí, hoàn thiện thiết kế và cuối cùng là sản xuất mô hình kích thước lớn. Công việc phác thảo và tạo hình 3D do họa sĩ Phan Vũ Linh phụ trách là những bước đầu tiên, cũng là những bước quan trọng và xuyên suốt, định hình nên sự sống động của mỗi chú khủng long.

Thế giới cổ đại được tái hiện tại Công viên khủng long JPark.
Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế
Nghiên cứu các tài liệu sinh vật học, khảo cổ học là điều không thể thiếu để phác thảo ra những chú khủng long sát thực tế nhất. Mỗi lần các nhà khoa học có thêm phát hiện mới là mỗi lần bản phác thảo phải chỉnh sửa, nên họa sĩ Phan Vũ Linh dường như thường xuyên làm việc, ăn ngủ với laptop.
Biến những bản phác thảo thành mô hình 3D là bước rất quan trọng và tốn nhiều thời gian. Không tạo hình bằng tay như truyền thống, anh Linh lựa chọn cách hiện đại hơn là tạo hình 3D trên máy tính để dễ dàng chỉnh sửa, cân đối kích thước và linh động trong điều chỉnh tư thế.

Họa sĩ Phan Vũ Linh cho biết tạo hình bằng tay cảm giác thật hơn, nhưng không tiện chỉnh sửa như trên máy tính.
Phần mềm chuyên tạo hình 3D Zbrush được họa sĩ Phan Vũ Linh sử dụng ở công đoạn này có yêu cầu cấu hình khá cao. Vì vậy mà anh đã chọn laptop CPU AMD Ryzen 5000 Mobile series hiệu suất cao để mọi thao tác trên Zbrush mượt mà, phản hồi chuẩn xác. Tích hợp nhiều công nghệ hàng đầu từ AMD như tiến trình sản xuất 7 nm và kiến trúc Zen 3, Ryzen 5000 Mobile series là một trong những dòng vi xử lý mạnh mẽ hàng đầu hiện nay dành cho laptop.
Vừa thiết kế, vừa tham khảo tài liệu, anh Linh tận dụng gần như 80% hiệu suất của laptop để thiết kế từng đường vân, từng mảng màu sao cho sát với thực tế nhất. Với CPU lên đến 8 nhân 16 luồng xử lý, 16 MB Cache L3 và xung nhịp lên đến 4.4 GHz, laptop sử dụng AMD Ryzen 5000 Mobile series mang lại hiệu năng mạnh mẽ, giúp anh Linh rút ngắn thời gian thực hiện cho đến việc render. Sau khi hoàn tất, các tạo hình 3D sẽ được in kích thước nhỏ và lên màu chi tiết, từ đó làm bản mẫu để chế tác mô hình khủng long với kích thước lớn.

Sự sống động của công viên JPark xuất phát từ khâu phác thảo và tạo hình 3D, đôi tay khéo léo của họa sĩ Phan Vũ Linh cùng sự trợ giúp của chiếc laptop mạnh mẽ.
Xuyên suốt quá trình từ in 3D từng phần, tạo chuyển động cơ học, rồi lắp ghép các bộ phận, kiểm tra độ linh hoạt, họa sĩ Phan Vũ Linh phải mang laptop di chuyển, làm việc quanh xưởng để theo dõi sát sao, đối chiếu kỹ, đảm bảo mọi chi tiết đúng với mẫu thiết kế 3D. Nhờ dòng CPU Ryzen 5000 Mobile series từ AMD mà laptop của anh Linh vừa có hiệu năng cao, vừa mỏng nhẹ và khá tiết kiệm điện năng, làm việc cả ngày dài mà hiếm khi cần cắm sạc.
Họa sĩ Phan Vũ Linh chia sẻ, những dự án tương lai, có thể là những công viên khủng long tương tự như JPark, có thể là những mô hình sống động khác, sẽ luôn được làm bằng trái tim say mê của anh và đồng sự . Cùng với đó là sự đồng hành của những thiết bị hiện đại, như chiếc laptop với CPU AMD Ryzen 5000 Mobile series, để có thể tạo nên những tác phẩm chất lượng nhất.
Minh Huy