Nền kinh tế phát triển tạo đà cho sự xuất hiện của hàng loạt khu công nghiệp, nhà máy, kho lạnh, nhà xưởng công nghệ cao, kéo theo nhu cầu xây dựng tăng. Điều này đặt ra bài toán về vật liệu khi phải giải quyết những vấn đề về chi phí, thời gian thi công, chất lượng và quá trình vận hành sau này, đồng thời tạo cơ hội phát triển dòng sản phẩm bền nhẹ, thân thiện với môi trường như panel cách nhiệt, chống cháy.
Nhu cầu cao
Ông Giáp Văn Thanh - Tổng giám đốc Công ty TNHH Cách âm cách nhiệt Phương Nam đánh giá panel cách nhiệt mang đến giải pháp thiết thực cho những công trình quy mô lớn như nhà máy sản xuất, kho hàng bảo quản... Cụ thể thi công bằng panel cách nhiệt có thể rút ngắn thời gian xây dựng so với việc xây tô, giảm chi phí lắp dựng, nhanh chóng đưa nhà máy vào vận hành hoạt động.
"Một điểm nhấn khác là khả năng chống cháy và cách nhiệt giúp tăng độ an toàn lao động cho công nhân khi lắp dựng và chủ đầu tư khi đưa vào khai thác sử dụng, tiết kiệm điện năng, tạo ra môi trường làm việc thông thoáng. Đây còn là vật liệu thân thiện môi trường, phù hợp với xu thế phát triển bền vững. Dự kiến đến năm 2021, nhu cầu panel cách nhiệt tại Việt Nam sẽ lên đến 10,5 triệu m2", ông Thanh nhấn mạnh.
Nắm bắt cơ hội
Tháng 10/2019, Phương Nam đưa vào vận hành nhà máy thứ hai chuyên sản xuất panel công nghệ cao tại khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi, TP HCM) với tổng vốn đầu tư hơn 10 triệu USD. Nhà máy quy mô 25.000m2 xây hoàn chỉnh chỉ trong 3 tháng nhờ sử dụng vật liệu nhẹ, panel chống cháy kết hợp khung thép nhà xưởng tiền chế. Đây cũng là nhà máy sản xuất panel chống cháy đã đạt được chứng nhận LEED Gold V4 của hội đồng xây dựng xanh Mỹ.
Tại đây, Phương Nam triển khai hai dây chuyền sản xuất hiện đại công nghệ châu Âu, dưới sự giám sát của các chuyên gia nước ngoài, công suất tối đa hơn 13 triệu m2 panel cách nhiệt, panel phòng sạch, kho lạnh một năm.
So với mức sản lượng 37.000m2 panel mỗi ngày khi mới đưa vào hoạt động, chỉ khoảng 20% công suất thiết kế, đến nay nhà máy đã đảm bảo vận hành thường xuyên 60-80% công suất, đơn hàng xuất khắp các tỉnh thành.
"Vận hành nhà máy giúp chúng tôi làm chủ công nghệ mới, tạo vị thế trên thị trường còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng với sản phẩm chủ lực là Pisocy panel dùng thay thế cho các loại vật liệu xây dựng truyền thống", ông Thanh nói.
Đơn vị tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, tự động hóa các khâu từ lên tôn, tạo ngàm khớp, phun foam nhằm đảm bảo các thông số chính xác khi sản phẩm hoàn thiện. Điển hình, ở khâu tạo lõi cách nhiệt Polyisocyanurate, Phương Nam dùng máy phun hệ 5 thành phần công nghệ cao thay cho phương pháp bơm và tạo foam bằng tay, giúp phần lõi foam khít mịn với mật độ ô kín đồng nhất đến 99%, khắc phục nhược điểm tụ đọng bọt khí, bóng hơi trong lõi foam. Tỷ trọng foam PIR 45 ~ 48kg trên mỗi m3 phủ đều ở tất cả vị trí bên trong tấm, gia tăng độ cứng vững và độ bám dính giữa hai lớp tôn với lõi foam polyisocynurate.
Thị trường đón nhận
Cuối tháng 3/2020, nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine (thuộc tập đoàn UAC, Mỹ) với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD đã hoàn thành và đưa vào hoạt động tại khu công nghệ cao Đà Nẵng. Hệ vách của nhà máy đều dùng toàn bộ panel Pisocy do Phương Nam cung cấp, tạo không gian hiện đại.
Dự án tạo diện mạo hiện đại cho khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư 170 triệu USD. Bên cạnh hệ thống máy móc, trang thiết bị theo công nghệ cao, công trình còn nổi bật bởi vẻ ngoài hiện đại.
"Nhìn từ trên cao, toàn bộ vách và mái của nhà máy được dựng bằng tấm panel trắng khiến công trình trông như một tòa bạch ốc với độ chắc chắn và tính thẩm mỹ cao", ông Thanh chia sẻ.
Hiện tại mỗi ngày Phương Nam xuất xưởng hàng chục nghìn m2 thành phẩm panel Pisocy cho khách hàng trên cả nước, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ lẫn cách nhiệt, chống cháy. Sản phẩm được ứng dụng cho đa dạng loại hình công trình nhờ độ bền cứng, ổn định, trọng lượng nhẹ và hệ số cách nhiệt cao. Panel đáp ứng kho lạnh âm sâu lên đến âm 50 độ C, chống thất thoát nhiệt và không đóng tuyết, có khả năng chịu nhiệt lên đến 180 phút ở 300 độ C.
Trong năm 2020, Phương Nam tập trung hợp tác những nhà phân phối nước ngoài để mở rộng thị trường quốc tế, nhất là các tập đoàn xây dựng công nghiệp lớn của các nước tiên tiến, phục vụ khách hàng công nghiệp, đáp ứng nhu cầu xây dựng nhà máy, kho xưởng, phòng sạch, kho lạnh.
"Chúng tôi kỳ vọng thương hiệu sản phẩm không chỉ đứng vững thị trường trong nước mà còn mở rộng xuất khẩu đến các nước trong khu vực Đông Nam Á, hướng tới thị trường cao cấp như Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Australia hay các nước châu Âu", ông Thanh khẳng định.
Hà Thanh