Đề xuất giao Chính phủ quyết danh mục dự án đầu tư, theo ông Nguyễn Chí Dũng, là để giảm "tắc" cho các dự án chứ không phải phủ nhận vai trò Quốc hội.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, chỉ sửa một số điều gây vướng mắc tại Luật Đầu tư công, chứ không sửa toàn diện.
Là trưởng đoàn giám sát tối cao về an toàn thực phẩm, ông Phùng Quốc Hiển cho rằng 60-70% bệnh tật hiện nay là do thực phẩm bẩn.
Thời gian tới Quốc hội khuyến khích tranh luận trên hội trường, tường thuật trực tiếp mọi phiên họp, mở cửa đón cử tri vào quan sát trực tiếp...
Thảo luận việc sửa đổi Bộ luật hình sự, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cảnh báo việc hình thành và hoạt động của tội phạm có tổ chức, rất cần chính sách trừng trị, trấn áp.
Theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, với tình hình hiện nay thì năm 2017 tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ trên tổng thu ngân sách sẽ khoảng 27%. Mức này chỉ cách giới hạn “báo động đỏ” của thế giới 3%.
Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, nên nghiên cứu việc Quốc hội các nước làm việc cả buổi đêm để kéo dài thời gian thảo luận khi cần thiết.
Ổng Phùng Quốc Hiển cho rằng việc chuyển dịch dần sang vay vốn chủ yếu trong nước là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam ngày càng cận kề với việc "tốt nghiệp" ODA.
Thu ngân sách dự kiến hụt 47.000 tỷ đồng so với dự toán, nhưng thực tế chỉ hụt 21.000 tỷ đồng. Phần chênh lệch 26.000 tỷ đồng đã được dùng để chi thêm cho các nhiệm vụ cấp bách.
Tranh chấp lãnh thổ ở bất cứ mức độ nào cũng đều ảnh hưởng tới kinh tế, vì vậy Việt Nam sẽ có giải pháp ứng phó phù hợp, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển khẳng định với VnExpress.net bên lề phiên họp Quốc hội chiều 24/5.
Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, doanh nghiệp Nhà nước mua sắm công nhiều với lượng tiền lớn nhưng chưa có đạo luật nào giám sát việc này.
> Đà Nẵng dừng mua sắm xe công
> 120.000 tỷ đồng đầu tư công giúp giải hạn địa ốc