Thứ năm, 25/4/2024
Thứ năm, 24/5/2018, 20:51 (GMT+7)

Một ngày của Toàn quyền Australia tại Hà Nội

Toàn quyền Australia hôm nay dự lễ đón chính thức, hội đàm, tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao Việt Nam và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Toàn quyền Australia Peter Cosgrove hôm nay có chuyến thăm chính thức Việt Nam, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam với cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp sau việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam hồi tháng ba.

Đầu giờ sáng, Toàn quyền Australia đã hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai lãnh đạo mong muốn quan hệ hai nước phát triển hiệu quả trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ.

Sau đó, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và phu nhân đã đến dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lễ đón chính thức Toàn quyền Australia Peter Cosgrove diễn ra tại Phủ Chủ tịch, do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove tiến hành hội đàm. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Australia.

Toàn quyền Cosgrove cho biết Australia sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác an ninh, quốc phòng với Việt Nam, chú trọng các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ Việt Nam giải quyết vấn đề bom mìn, cung cấp thông tin về quân nhân Việt Nam mất tích theo tinh thần Bản ghi nhớ đã ký năm 2015.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn Australia tiếp tục dành ưu tiên trong hỗ trợ ODA cho Việt Nam, khẳng định các dự án phát triển của Australia đang được triển khai hiệu quả ở Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Toàn quyền Australia Peter Cosgrove nhân chuyến thăm chính thức tới Việt Nam.

Trao đổi về vấn đề Biển Đông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Toàn quyền Peter Cosgrove nhấn mạnh tầm quan trọng việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không; việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.

Toàn quyền khẳng định Australia sẽ tích cực phối hợp, hỗ trợ khi Việt Nam trúng cử vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

Tại buổi hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn chính phủ Australia hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng trong thời gian qua. Bà Ngân nhắc đến cầu Cao Lãnh ở Đồng Tháp sắp được khánh thành và cầu Mỹ Thuận nối liền hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long hoàn thành năm 18 năm trước, coi đây là biểu tượng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Toàn quyền Cosgrove cho hay sẽ tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia ổn định cuộc sống và tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam yên tâm học tập và trở về phục vụ quê hương.

Ảnh: Giang Huy, Đại sứ quán Australia