Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Cosgrove tại Phủ chủ tịch sáng nay. Ảnh: Giang Huy.
Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Toàn quyền Australia Peter Cosgrove hôm nay thống nhất rằng ở khu vực còn một số yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến xu thế hoà bình, ổn định, hợp tác, trong đó có vấn đề khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng và an ninh biển, lãnh đạo Việt Nam thông báo trong cuộc họp báo chung sáng nay tại Hà Nội.
Cuộc họp diễn ra sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Việt Nam và Toàn quyền Australia, nhân dịp ông Cosgrove đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, kéo dài tới 26/5.
"Chúng tôi khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, trong đó có ASEAN, các thể chế do ASEAN dẫn dắt, Liên Hợp Quốc. Hai bên cũng phối hợp lập trường trong vấn đề Biển Đông và triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)", Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói.
Lãnh đạo Việt Nam cho hay hai bên tin tưởng chắc chắn rằng hợp tác sâu rộng và thực chất trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Australia không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi nước và còn góp phần tăng cường quan hệ giữa ASEAN - Australia, đóng góp cho hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.
Toàn quyền Cosgrove cho biết thêm ông và Chủ tịch nước Việt Nam đã trao đổi về việc làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược mà hai bên ký kết hồi tháng 3/2018 khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Australia.
"Trong năm 2018, hai nước sẽ tăng cường hợp tác về an ninh biển, gìn giữ hoà bình và giáo dục đào tạo", ông Cosgrove nêu rõ ưu tiên của Việt Nam và Australia trong năm nay.
Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hai bên đã thảo luận nhiều phương hướng lớn để phát triển quan hệ Đối tác chiến lược, trong đó chú trọng các lĩnh vực trụ cột và giao lưu nhân dân. Việt Nam và Australia sẽ làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng an ninh, tạo đột phá về đầu tư và thương mại. Australia cũng sẽ hỗ trợ Việt Nam xử lý bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, tìm kiếm quân nhân Việt Nam mất tích.
Theo Toàn quyền Australia, hai nước đang xây dựng quan hệ song phương sâu rộng hơn sau khi có khuôn khổ hợp tác mới. Hai bên có mối quan hệ đối tác kinh tế ngày càng lớn mạnh về đầu tư.
Nhắc đến 300.000 người Việt Nam đang sống ở Australia, ông Cosgrove khẳng định cộng đồng này đang góp phần làm giàu cho Australia và giúp tăng cường hợp tác giáo dục, du lịch giữa hai nước.
Về cây cầu Cao Lãnh ở Đồng Tháp do Australia hỗ trợ xây dựng, ông Cosgrove cho biết dự án nằm trong định hướng hỗ trợ cơ sở hạ tầng của Việt Nam, sẽ giúp phát triển kinh tế ở đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Ngoại trưởng Australia Julie Bishop sẽ khai trương cầu Cao Lãnh ở Đồng Tháp vào ngày 27/5.
Australia hiện là bạn hàng lớn thứ 8 của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều năm ngoái đạt gần 6,5 tỷ USD. Việt Nam đang thúc đẩy Australia cho phép nhập khẩu nhãn, chôm chôm, vú sữa và tôm sống của Việt Nam. Về đầu tư, Australia hiện có hơn 410 dự án với tổng vốn 1,8 tỷ USD ở Việt Nam. Trong dự luật ngân sách mới công bố, Australia tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam hơn 84 triệu đôla Australia trong năm tài khóa 2018-2019. |