Thứ ba, 19/3/2024
Thứ năm, 8/11/2018, 10:41 (GMT+7)

Dàn tên lửa Trung Quốc hé lộ ở triển lãm hàng không Chu Hải 2018

Bắc Kinh phô diễn nhiều loại vũ khí mới, cùng các mẫu máy bay tàng hình tại triển lãm hàng không lớn nhất nước này.

Triển lãm hàng không Chu Hải 2018 diễn ra từ ngày 6/11 đến 11/11 tại thành phố Chu Hải, miền nam Trung Quốc. Đây là triển lãm hàng không thường niên lớn nhất do Bắc Kinh tổ chức, giúp nước này phô diễn những khí tài mới nhất trong ngành công nghiệp quốc phòng, theo Livejournal.

Trong ảnh là xe phóng và đạn thuộc tổ hợp tên lửa chiến thuật đa năng WS-600L do Học viện Công nghệ Hàng không Tứ Xuyên (SCAAT) phát triển. Đại diện SCAAT tuyên bố loại vũ khí này có thể tấn công cả mục tiêu mặt đất và mặt biển.

Radar dẫn bắn A8-TG680, một thành phần trong hệ thống phòng không thế hệ mới của Trung Quốc.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chống hạm CM-401 với tầm bắn tối đa lên tới 290 km.

Quả đạn CM-401 với một phần mũi được cắt bỏ, để lộ đầu dò radar mảng pha quét điện tử chủ động bên trong.

Mô hình tên lửa đất đối đất siêu thanh HD-1 do một tập đoàn tư nhân Trung Quốc phát triển.

Tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn FM-2000, bản sao từ hệ thống Tor-M1 do Nga phát triển.

Mô hình tiêm kích F-22 xuất hiện tại gian hàng của công ty Kuang-Chi, đơn vị chuyên sản xuất sơn hấp thụ sóng radar, dường như để ám chỉ việc công ty này đã chế tạo được sản phẩm tương đương với Mỹ.

Mô hình kích thước 1:2 của tiêm kích tàng hình FC-31 do tập đoàn hàng không Thành Đô chế tạo.

Tiêm kích FC-31 có kích thước nhỏ hơn mẫu J-20, được thiết kế cho nhiệm vụ phòng không tầm gần, không kích và chiếm ưu thế trên không. Nó cũng có thể tham gia chiến dịch chế áp hệ thống phòng không đối phương. Một số chuyên gia quân sự cho rằng FC-31 được thiết kế tối ưu cho tàu sân bay. Tuy nhiên, số phận của dự án này chưa được xác định khi không có đơn hàng nào từ quân đội Trung Quốc.

Mô hình máy bay không người lái (UAV) CH-7 bị đánh giá là sao chép từ UAV tàng hình X-47B và RQ-170 Mỹ.

Pháo phòng không tự hành JRVG-1 cỡ nòng 76 mm, được phát triển từ nền tảng pháo đa năng cho tàu chiến và đặt trên khung gầm bánh lốp 10x10. Nó được đánh giá là tương đồng với tổ hợp Draco của Italy.

Một mẫu xe chiến đấu không người lái xuất hiện tại triển lãm.

Ảnh: Livejournal